Khẳng định vai trò lãnh đạo tiên quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiệp định Geneva năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Đông Dương đã cho thấy rõ vai trò tiên quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosi Keomanivong có những đánh giá về ý nghĩa của hiệp định, cũng như vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosi Keomanivong trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosi Keomanivong trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Hiệp định Geneva, Thứ trưởng Phosi Keomanivong khẳng định, Hiệp định là thành quả đấu tranh quật cường của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống chủ nghĩa thực dân mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; trở thành nguồn cảm hứng cho nhân dân các nước bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho giai đoạn sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới. Đây cũng là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh, việc ký kết Hiệp định Geneva không chỉ là dấu mốc lịch sử của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa thời đại bởi đây là thắng lợi toàn diện của ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Thứ trưởng Phosi Keomanivong nhấn mạnh, sau khi chiến tranh chống thực dân kiểu cũ ở Đông Dương kết thúc, Việt Nam-Lào-Campuchia lại tiếp tục thực hiện đấu tranh cách mạng chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Nhiệm vụ đấu tranh cứu quốc trong giai đoạn này đầy ác liệt nhưng vẫn sáng lên tinh thần hy sinh cao cả của quân và dân Việt Nam cũng như Lào và Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Chủ tịch Kaysone Phomvihane lãnh đạo cùng với các nhà lãnh đạo của Mặt trận Lào Itxala và ở Campuchia có Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Thành công này là sự kế thừa những truyền thống trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, giúp cho phong trào đấu tranh chống thực dân tiếp tục giành được chiến thắng, giải phóng đất nước.

Thứ trưởng Phosi Keomanivong khẳng định, Hiệp định Geneva đã chứng minh đường lối đấu tranh sáng suốt, tài tình, tinh thần hy sinh và đoàn kết bên trong và bên ngoài của lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh đạo đảng của ba nước. Từ đàm phán đến ký kết, Hiệp định Geneva đã trở thành bài học quan trọng về phối hợp quân sự, chính trị và ngoại giao vững mạnh trong trận chiến và đây là yếu tố quyết định sự thành công của đàm phán.

Ngày 20/7, tờ Resumen Latinoamericano của Argentina đăng bài khẳng định, cùng với Hiệp định sơ bộ năm 1946 và Hiệp định Paris năm 1973, Hiệp định Geneva năm 1954 là một mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó cũng là minh chứng sinh động cho trường phái ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam.

Về ý nghĩa của việc ký kết Hiệp định Geneva, tờ báo cho rằng, Hiệp định giải quyết vấn đề Đông Dương phù hợp lập trường của Việt Nam là thiết lập hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập dân tộc, khát vọng thống nhất đất nước và dân chủ của ba nước trong khu vực. Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva là nguồn cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Sau đó, nhiều nước ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin đã giành được độc lập bằng nhiều hình thức khác nhau. Các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn.