Trong những tháng mùa mưa, chỉ một trận mưa nhỏ là tuyến đường này lầy lội, việc đi lại của người dân rất khó khăn, nhất là các em học sinh đến trường. Người dân và chính quyền địa phương đã phản ánh đến UBND phường và các ngành chức năng nhiều lần, nhưng chưa thấy được giải quyết.
Ðây là con đường huyết mạch nối với nhiều xã như Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Ðông, Hiệp Thành và hằng ngày có hàng nghìn lượt người, phương tiện qua lại tuyến đường này. Nhiều cán bộ, nguời dân rất bức xúc vì cảnh "đường không ra đường". Có mưa là mặt đường ngập lụt như mương, gây khó khăn cho sinh hoạt và đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra do "ổ voi", "ổ trâu".
Ðược biết, tuyến đường liên tỉnh 38 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu quản lý, nhưng không biết vì lý do gì mà không được nâng cấp, sửa chữa dứt điểm. Lãnh đạo thị xã Bạc Liêu cũng rất bức xúc trước yêu cầu của người dân, song "lực bất tòng tâm" vì không có kinh phí. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, nhất là Sở Giao thông vận tải, đều biết tuyến đường này có nhiều xe qua lại để vận chuyển hàng nông, thủy sản xuất khẩu từ các nhà máy chế biến và các điểm thu mua tôm nguyên liệu của tỉnh.
Ðề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm, xem xét, đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nêu trên, phục vụ nhu cầu giao thông của người dân, khắc phục tình trạng các vụ tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra do đường quá xấu.