Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chỉ đạo cán bộ y tế hỗ trợ nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút. Các cơ quan như Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương khắc phục các sự cố do ảnh hưởng của mưa lũ, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt của dân.
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai rà soát, tổng hợp kiến nghị của địa phương, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp hạn chế ngập lụt cục bộ tại các đô thị khi xảy ra mưa lớn.
* Chiều cùng ngày Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 1199/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục mưa lũ. Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1992/CĐTTg; lãnh đạo Bộ Công thương trực tiếp kiểm tra, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; rà soát và có biện pháp đề phòng sự cố, sạt lở tại các hầm lò, khu vực bãi thải. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
* Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các đơn vị và lực lượng ở địa phương sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn người dân các khu vực bị chia cắt do ngập úng.
* Chiều 28-7, tại Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm tra hiện trường các đơn vị sản xuất than, chủ trì giao ban, khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.
* Ngày 28-7, Bộ đội Biên phòng huyện Cô Tô cho biết đã cứu thành công một ngư dân gặp nạn trôi vào cảng Cô Tô (huyện Cô Tô). Huyện Cô Tô đã tới thăm, hỗ trợ anh Tuấn và liên lạc với người thân ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Sáu người đi cùng tàu với anh Tuấn vẫn đang mất tích.
Tổng Công ty Điện lực miền BẮC (EVNNPC) ngày 28-7 cho biết: mưa lớn đã gây thiệt hại ban đầu đối với các đường dây 110kV, trung áp thuộc địa bàn quản lý của đơn vị ở Quảng Ninh. Ước tính thiệt hại ban đầu 370 triệu đồng, chi phí khắc phục khoảng 700 triệu đồng. Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, do ngập nước nên hiện còn 12 đường dây trung áp chưa đóng điện, 40.500 khách hàng trên địa bàn đang bị mất điện. Hiện nay, Công ty Lưới điện cao thế miền bắc thuộc EVNNPC đã được khắc phục và vận hành trở lại. Trong khi đó, Công ty Điện lực Sơn La cho biết: mưa lớn gây thiệt hại khoảng 135 triệu đồng.
| Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ đêm 28-7 đến 30-7, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa to đến rất to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang. Ngập úng ở các vùng thấp, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Từ ngày 31-7 đến 2-8 mưa vừa, mưa to sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. |