Khám phá ổ nhóm tiêu thụ 21 xe máy trộm cắp

Chiều 28-5-2006, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự giao thông (CSTTGT) - Công an huyện Thanh Trì tuần tra trên Quốc lộ 1A phát hiện một đối tượng đi xe máy Wave Alpha mầu đỏ, không có BKS đã tiến hành kiểm tra. Đối tượng khai tên là Nguyễn Đình Quyền Anh (SN 1 983) trú ở ngõ 47 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Do không có đăng ký xe máy, Nguyễn Đình Quyền Anh được tổ công tác yêu cầu về trụ sở Công an huyện để giải quyết. Trên đường đi, Quyền Anh vứt xe máy, nhảy xuống ruộng bỏ chạy. Tổ công tác đã kiên quyết truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Qua xác minh, Đội CSTTGT xác định chiếc xe máy đối tượng Quyền Anh sử dụng chính là tang vật vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại số nhà 69, tổ 5 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng vào ngày 10-5-2006. Người bị hại là chị Nguyễn Thị Bích Liên ở địa chỉ trên, để xe máy trước cửa nhà, không có khóa bảo hiểm đã bị kẻ gian lấy cắp. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Đội CSTTGT bàn giao, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thanh Trì đã tập trung khai thác. Đối tượng Quyền Anh khai nhận trước đó còn mua và sử dụng một chiếc xe máy Wave khác không có giấy tờ. Cả hai xe đều mua của một đối tượng tên là Thu, nhưng không rõ địa chỉ bởi việc mua, bán xe đều ở khu vực công cộng trên địa bàn quận Đống Đa.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã xác định đối tượng bán xe là Nguyễn Xuân Thu (SN 1983) trú tại 132, ngõ 136 Tây Sơn, quận Đống Đa. Ngày 29-5-2006, đối tượng Thu đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ khi đang lang thang ở  khu vực gò Đống Đa. Trên cơ sở tài liệu thu thập, cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì làm rõ ngoài việc bán hai xe máy cho Nguyễn Đình Quyền Anh, Nguyễn Xuân Thu còn tiêu thụ 13 xe máy Wave không có giấy tờ. Mặc dù biết là xe máy trộm cắp, không có giấy tờ nhưng thấy giá rẻ (từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/xe), đối tượng Thu hám lời đã mua, sau đó bán lại cho sinh viên và người tỉnh ngoài về Hà Nội để thu mỗi xe từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Cũng như Nguyễn Đình Quyền Anh, đối tượng Thu chỉ biết đối tượng đã bán 15 xe cho Thu tên là Nguyễn Đăng Chương (SN 1985), nhưng không rõ địa chỉ. Mọi giao dịch mua, bán giữa Thu và Chương đều thực hiện qua ĐTDĐ. Khi có khách đặt mua xe, Thu gọi điện cho Chương, hoặc Chương thông báo có xe cho Thu biết để tiêu thụ. Địa điểm bàn giao xe thường ở bãi Phúc Xá, gò Đống Đa, phố Hàng Bún, phường Khương Thượng. Chương thường để xe máy một nơi, sau khi nhận tiền xong mới chỉ chỗ cho Thu đến lấy xe.

Tiếp tục truy xét, ngày 8-6-2006, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thanh Trì đã xác minh được địa chỉ cư trú của Nguyễn Đăng Chương ở Ba Đình. Tuy nhiên, đối tượng này thường bỏ nhà đi lang thang. Đến ngày 8-6-2006, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Chương tại phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm.

Nguyễn Đăng Chương khai nhận, không chỉ bán 15 xe máy cho Thu, còn bán 6 xe máy không có giấy tờ cho một số đối tượng khác, hầu hết là loại xe Wave Alpha mầu đỏ. Nguồn gốc những xe này, Chương mua của một đối tượng tên là Cường nhưng không rõ địa chỉ. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì tiếp tục làm rõ đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1983) ở ngõ 100 Tây Sơn, quận Đống Đa đã tiêu thụ 4 xe máy của Nguyễn Xuân Thu, bước đầu thu hồi được 6/21 xe máy trộm cắp do ổ nhóm này tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục mở rộng.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì thông báo ai là chủ sở hữu hiện tại của những xe máy có đặc điểm sau: Xe Wave Alpha mầu đỏ, BKS: 29TS-9560, SM: 5003939, SK: 503972; Xe Wave Alpha mầu xanh, BKS: 17H3-1821, SM: 0449194, SK: 449177; Xe Wave Alpha mầu đỏ, BKS: 33N2- 1916, SM: 5122709, SK: 545153, xin mời tới trụ sở Đội CSĐT - Công an huyện Thanh Trì để giải quyết. ĐT: 8611502.

Có thể bạn quan tâm