Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện ngành Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình và TP Hải Phòng.
Đây là cơ sở đầu tiên của cả nước thực hiện điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo phương châm người nghiện ma túy và chính phủ cùng chia sẻ chi phí điều trị. Theo đó, ngân sách thành phố đầu tư xây dựng, sửa chữa địa điểm, chi phí trang trải cho nhân viên làm việc tại cơ sở; người nghiện ma túy điều trị tại đây sẽ chi trả tiền thuốc Methadone với mức chi trả hiện tại là tám nghìn đồng/người/ngày. Dự kiến cơ sở này sẽ điều trị cho 250 người sử dụng ma túy.
Hiện cả nước có 22 cơ sở điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 3.400 người nghiện ma túy được Chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho phòng chống HIV/AIDS của tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) tài trợ cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của FHI, SCMS, cơ quan Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), cơ quan Quản lý lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏa tâm thần Hoa Kỳ (SHAMHSA)... TP Hải Phòng hiện có năm cơ sở điều trị Methadone hoạt động có hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghiện ma túy và tặng sự ổn định của cộng đồng.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp, các địa phương cùng với sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế trong tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy. Việc xã hội hóa trong điều trị Methadone là sự chung tay, góp sức của các gia đình và toàn xã hội nhằm duy trì bền vững hoạt động này, góp phần giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS, phục hồi sức khỏe, nhân cách cho người bệnh, ổn định đời sống các gia đình người bệnh và cộng đồng xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan tích cực tham gia duy trì các cơ sở điều trị Methadone theo đúng quy trình, phối hợp với TP Hải Phòng đánh giá hiệu quả việc xã hội hóa để rút kinh nghiệm mở rộng việc điều trị tại các địa phương khác. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục giúp Việt Nam trong điều trị, ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS trong cộng đồng. Trước mắt, các ngành, các cấp, các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu: không phát sinh các bệnh nhân HIV mới do lây nhiễm; khắc phục tình trạng kỳ thị đối với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; không để người thiệt mạng vì HIV...