Khai thác thế mạnh của cây dược liệu

Tỉnh Quảng Trị hiện có nhiều sản phẩm chế biến từ cây dược liệu đã khẳng định được thương hiệu, giá trị cao và chỗ đứng trên thị trường. Trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh sẽ đầu tư hơn 52 tỷ đồng để thực hiện đề án Khuyến khích phát triển dược liệu gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Từ chủ trương này, tỉnh thể hiện định hướng phát triển cây dược liệu theo hướng bền vững và mở rộng thị trường ra thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Chế biến, đóng gói sản phẩm từ cây dược liệu.
Chế biến, đóng gói sản phẩm từ cây dược liệu.

Cam Lộ được biết đến là huyện có thế mạnh về trồng, chế biến cây dược liệu. Tính đến tháng 4/2023, toàn huyện đã trồng được gần 280 ha cây dược liệu các loại có giá trị kinh tế cao. Trong đó, có gần 17 ha cây an xoa, năng suất bình quân đạt từ 15 - 17 tấn/ha/năm, doanh thu đạt từ 180-200 triệu đồng/năm.

Người dân ở huyện Cam Lộ đã liên kết với doanh nghiệp để trồng, tiêu thụ, chế biến sản phẩm từ cây an xoa, trong đó có sản phẩm cao an xoa. Từ năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp ở Cam Lộ đã xuất khẩu ba lô sản phẩm cao dược liệu an xoa sang thị trường Mỹ và Canada với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh, huyện phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh Quảng Trị với quy mô 500 ha. Trong đó, tập trung phát triển một số cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao như chè vằng 100 ha, an xoa 200 ha, cà gai leo 50 ha, tràm năm gần 100 ha và một số loại cây khác.

Quảng Trị hiện có khoảng hơn 3.550 ha cây dược liệu tập trung ở năm huyện: Hướng Hóa, Ðakrông, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh. Qua khảo sát, cơ quan chức năng đã xác định có 14 loài cây dược liệu có tiềm năng phát triển gồm: Tràm các loại, nghệ, chè vằng, an xoa, thất diệp nhất chi hoa, giảo cổ lam, sâm cau, sả, dây thìa canh, sâm bố chính, cà gai leo, đảng sâm, quế.

Định hướng của tỉnh là phát triển cây dược liệu gắn với khai thác hợp lý và bền vững nguồn dược liệu tự nhiên quý hiếm nhằm giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển chuỗi giá trị dược liệu; đẩy mạnh và tạo điều kiện phát triển các sản phẩm dược liệu trở thành sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương.

Hà Sỹ Ðồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

Ðể nâng cao giá trị cho cây dược liệu, tỉnh Quảng Trị vừa đầu tư nghiên cứu chế biến sâu vừa gắn kết chặt chẽ với chương trình OCOP. Trong tổng số hơn 110 sản phẩm OCOP ở Quảng Trị giai đoạn từ năm 2019-2022, có gần một nửa sản phẩm là từ cây dược liệu hoặc có nguồn gốc nguyên liệu từ cây dược liệu như: Cà gai leo, chè vằng, an xoa.

Giai đoạn từ năm 2022-2026, Quảng Trị dành hơn 52 tỷ đồng để thực hiện đề án khuyến khích phát triển dược liệu gắn với OCOP, với mục tiêu đến năm 2026, đưa diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 ha. Trong đó, trồng mới ít nhất 1.000 ha, gồm 200 ha quy mô tập trung và 800 ha dưới tán rừng. Nguồn nguyên liệu dược phải được chuẩn hóa, đạt các tiêu chuẩn như: GACP (thực hành tốt trồng trọt và thu hái), VietGAP (Thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam), GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu), Organic (nông nghiệp hữu cơ), Fair trade (thương mại công bằng).

Tỉnh sẽ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, từ đó, thu hút các dự án đầu tư sơ chế, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ cho việc tiêu thụ hết sản lượng nguyên liệu sản xuất; khuyến khích và hỗ trợ đầu tư thiết bị, công nghệ bào chế, chế biến dược liệu (thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu thô…) cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để đủ điều kiện sản xuất tối thiểu theo yêu cầu.

Ông Hà Sỹ Ðồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, cây dược liệu được xác định là một trong 6 cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh. Ðịa phương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, xây dựng được những mô hình trồng, sản xuất và chế biến dược liệu thành công.

Ðến nay, có hơn 34 sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ dược liệu được công nhận và thị trường đón nhận. Quảng Trị đang chuyển hướng từ “sản xuất dược liệu” sang “kinh tế thảo dược” dựa trên lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, thị trường, giá trị gia tăng và nâng cao hiệu quả, hợp tác kinh tế.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh các vùng sản xuất dược liệu tập trung gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Xây dựng khu trung tâm trưng bày, giới thiệu và kinh doanh quy mô lớn về dược liệu. Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại về dược liệu trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế.