Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, ngành du lịch Thủ đô rất phấn khởi khi Hà Nội có thêm một sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách đó là không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận - một địa danh lịch sử, một di tích đặc biệt của quốc gia.
“Sản phẩm du lịch này ngoài mục đích thúc đẩy dịch vụ du lịch trên địa bàn còn tạo lên một không gian khám phá Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình để du khách trong nước và quốc tế thêm hiểu hơn, yêu hơn mảnh đất và con người Tràng An trong mỗi lần đến với Thủ đô Hà Nội”, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói.
Phố đi bộ thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham quan. (Ảnh: DUY KHÁNH).
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cũng khẳng định “Không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã và sẽ hứa hẹn là một trong những đặc sản của Thủ đô Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng dân cư cũng như khách du lịch. Đây là nơi để du khách có thể cảm nhận được nét đẹp có thể rất riêng của Hà Nội, được trải nghiệm cảm xúc đi giữa lòng lịch sử, trải nghiệm những thú ăn chơi tao nhã của người Hà Nội, trải nghiệm những nét đẹp tinh túy của người Hà Nội văn minh; chiêm ngưỡng những mái nhà hàng trăm năm tuổi, những mái đình bao đời nghi ngút khói. Đặc biệt đối với du khách nước ngoài đây là dịp được cảm nhận nhịp sống chậm, thư thái rất riêng và cũng không kém phần náo nhiệt của người dân Hà Thành”.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các vị khách quốc tế đi bộ trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: DUY LINH).
Theo ghi nhận của phóng viên NDĐT tại khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm vào thời điểm diễn ra buổi khai mạc, lượng người có mặt tại không gian đi bộ khá đông đúc. Những trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, ô ăn quan,… gợi nhớ cho du khách nhiều ký ức về tuổi thơ.
Bạn Lê Thị Xuân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên Hà Nội có riêng một khu phố đi bộ như thế này. Trước đây mình chỉ thấy phố đi bộ trong TP Hồ Chí Minh, chính vì vậy mà hôm nay mình đã đến đây thật sớm để trải nghiệm cảm xúc trong buổi khai mạc phố đi bộ này”.
Cô Bùi Thị Công ở Hoàng Mai cho biết: “Tôi thấy rất thư thái và thú vị khi được đi bộ trong một khu phố hoàn toàn không có tiếng máy xe, tiếng còi hú và khói xe như thế này. Trước đây nghĩ đến một tuyến phố đi bộ ở Hà Nội tôi cho rằng chỉ có trong mơ, vậy mà nay điều đó đã hoàn toàn là sự thật”.
Không chỉ người dân mà nhiều khách du lịch cũng cảm thấy thú vị hơn khi được tham quan khu phố đi bộ tại Hà Nội.
Anh Juan, một du khách đến từ Argentina hồ hởi: “Rất tuyệt vời khi được đi bộ trong không gian đông đúc và có nhiều trò chơi dân gian của các bạn như vậy. Đây là ngày thứ hai của tôi ở Hà Nội, hôm qua tôi cũng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hôm nay thì có thể đi bộ trên đường. Mọi người rất là vui vẻ, bạn có thể thấy đấy, tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ”.
Một vị khách nước ngoài chơi ô ăn quan với các em thiếu nhi tại khu vực đền Ngọc Sơn. (Ảnh: DUY LINH).
Theo ghi nhận của phóng viên tại tuyến phố đi bộ, không xảy ra các hiện tượng như “chặt chém”, chèo kéo khách du lịch. Các điểm trông giữ xe được bố trí hợp lý với giá gửi xe không cao hơn nhiều so với ngày thường.
Không gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận bao gồm các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đầu đường phía hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (từ ngã tư Lò Sũ – Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Một nhóm bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh lưu niệm trên phố đi bộ. (Ảnh: DUY LINH).
Khu vực tổ chức các hoạt động chính bao gồm khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, vườn hoa đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực 16 Lê Thái Tổ, khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc và các khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm đủ điều kiện để tổ chức. Thời gian diễn ra từ 19 giờ ngày thứ 6 đến 24 giờ các ngày chủ nhật hằng tuần, từ 1-9 đến hết năm 2016.
Để thu hút khách du lịch và góp phần tăng các hoạt động vui chơi giải trí dành trí dành cho người dân, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao được tổ chức ở khu vực chung quanh Hồ Gươm. Cụ thể, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nghệ thuật truyền thống (ca trù, chèo…), nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh tại khu vực nhà Bát Giác, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu. Dành cho trẻ em là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm trò chơi dân gian… tại tượng đài Cảm Tử, cùng với rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long và trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Càng về khuya, khu vực phố đi bộ càng trở nên đông đúc hơn.(Ảnh: DUY LINH)
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đương đại vào các dịp lễ lớn sẽ diễn ra tại khu vực số 16 Lê Thái Tổ, số 2 Lê Thái Tổ (Trung tâm văn hóa Hồ Gươm).
Đối với công chúng ưa nghệ thuật “tĩnh”, phố sách Nguyễn Xí, Đinh Lễ, các triển lãm tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật ở khu vực Hàng Bài, tiếp giáp với Tràng Tiền Plaza, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm là những lựa chọn hợp lý.