Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#khắc phục hậu quả mưa lũ
Có 64 kết quả
Chiều 29/11, Bộ Xây dựng cho biết, thống kê bước đầu, để khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ do trung ương quản lý, căn cứ khối lượng dự kiến và suất đầu tư bình quân các hạng mục kiên cố hóa, các đơn vị đề xuất tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng.
Những ngày qua, ngay sau khi nước lũ rút, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp các ngành, các đơn vị và các địa phương tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và kêu gọi chung tay hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập… giúp học sinh vùng lũ trở lại trường trong thời gian sớm nhất.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ; Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026… là một số tin đáng chú ý trong ngày 27/11.
Những ngày qua, nhiều tỉnh miền trung và Tây Nguyên oằn mình trong bão lũ. Chứng kiến cảnh hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước, những xóm làng tan hoang, xơ xác, những giọt nước mắt đau đớn của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, ai nấy đều thấy xót xa, thương cảm.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đâu đâu cũng đặc quánh bùn, rác thải phủ dày trên các tuyến đường, trong từng khu dân cư và hàng vạn ngôi nhà. Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là chính quyền và các ngành chức năng cần nhanh chóng giúp người dân xử lý môi trường, ổn định nơi ăn chốn ở.
Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang huy động toàn lực lượng, dồn sức khắc phục hậu quả, giúp người dân các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.
Suốt những ngày qua, mưa lũ hoành hành tại các tỉnh miền trung nước ta. Lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian, huy động tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 18/11, mực nước trên các sông, suối khu vực vùng núi phía nam tỉnh Quảng Trị giảm dần, giao thông từng bước khắc phục. Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 215/CĐ-TTg về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền trung.
Ngày 2/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả cao, đoàn công tác đặc biệt Công an Quảng Trị hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế và trở về địa phương trong sự cảm kích sâu sắc của nhân dân và chính quyền nơi đây.
Ngày 1/11, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức tiếp nhận ủng hộ và trao Bằng khen cho Tập đoàn Kim Oanh - đơn vị có nhiều đóng góp, kịp thời hỗ trợ nhân dân thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025.
Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống hạ tầng giao thông, khiến hàng trăm tuyến đường bị ngập lụt và sạt lở. Đến 10 giờ sáng nay (31/10), vẫn còn 79 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ, trong đó 34 vị trí thuộc quản lý Trung ương và 45 vị trí do địa phương quản lý.
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tập trung quân số, phương tiện để hỗ trợ những khu vực bị ngập sâu trong lũ và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút…
Sau khi hoàn lưu bão số 11 đi qua, gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực thuộc xã Trung Giã (Hà Nội). Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Xác định ứng phó với bão số 10 và cứu dân, giúp dân là nhiệm vụ cấp bách, Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất tác động của bão số 10 và mưa lũ sau bão.
Chiều 29/9, trước tình hình bão số 10 và mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện khẩn số 68/CĐ-BXD, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc và liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 7/9, mưa lớn kéo dài cùng việc xả lũ hồ Ea Súp Thượng khiến nhiều khu vực biên giới Ia Lốp, Ia Rvê (Đắk Lắk) bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Các đồn Biên phòng Ea H’leo, Ia Rvê đã khẩn trương phối hợp chính quyền, công an, quân sự và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Ngày 26/8, Bộ Xây dựng ban hành Công điện khẩn số 52/CĐ-BXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trên toàn quốc triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và tình hình mưa lũ sau bão.
Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại các xã Mường Lạn, Sốp Cộp, Sông Mã, Chiềng Khương, Huổi Một, tỉnh Sơn La. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Ngày 8/8, Chính quyền Bắc Kinh đã phải phân bổ 430 triệu nhân dân tệ (khoảng 60 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ các vùng chịu ảnh hưởng do thiên tai gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Quảng Đông và Quảng Tây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 931/TTg-NN ngày 5/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.
Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, mưa lũ kéo dài (từ ngày 31/7 đến 1/8) đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở Điện Biên. Cụ thể, mưa lũ, lở đất làm 17 người chết, mất tích, bị thương; rất nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ở Điện Biên bị hư hỏng, tê liệt
Cập nhật thông tin về lũ quét tại địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường, Pú Nhi... (tỉnh Điện Biên), đến chiều 1/8 đã ghi nhận 3 người chết, 8 người mất tích và 8 người bị thương.
Bão số 3 và hoàn lưu sau bão vừa qua đã gây ra mưa lớn, ngập lụt tại nhiều địa phương, khiến sản xuất nông nghiệp, nhà ở, tài sản của người dân các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề.