Kết thúc điều tra vụ án "chạy hạn ngạch dệt may tại Bộ Thương mại"

Kết thúc điều tra vụ án "chạy hạn ngạch dệt may tại Bộ Thương mại"

TTXVN.- Nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tại TP Hồ Chí Minh cho biết, đã kết thúc điều tra ban đầu vụ án "chạy hạn ngạch (quota) dệt may tại Bộ Thương mại".

Các bị can chủ chốt bị đề nghị truy tố về tội danh "nhận hối lộ" như: Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Thương mại); Lê Văn Thắng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại); Bùi Hồng Minh (nguyên chuyên viên thuộc Bộ Thương mại); Mai Thanh Hải (con Mai Văn Dâu, nguyên cán bộ Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại).

Trong vụ án này, có gần 20 bị can, gồm cán bộ nhà nước, một số giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, đối tượng "cò mồi" chạy quota bị đề nghị truy tố về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo giấy tờ, tài liệu; lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Ðược biết, sau khi cơ quan an ninh bắt giữ ông Mai Văn Dâu vào tháng 11-2004 về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", qua quá trình điều tra đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của ông Dâu, nên vào cuối tháng 7-2005, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Mai Văn Dâu về tội "nhận hối lộ".

Theo kết quả điều tra, vào năm 2004, do một số doanh nghiệp không được Bộ Thương mại cấp quota xuất khẩu dệt may đã thông qua một số đối tượng "cò mồi" quota liên hệ với Công ty May & Thương mại Á Châu (trụ sở tại phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh) để lo chạy giúp. Vào tháng 8-2004, Cơ quan an ninh phát hiện và bắt giữ giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Dung và phó giám đốc Phạm Thị Thu Nga của Công ty TNHH May & Thương mại Á Châu. Sau đó mở rộng vụ án và khám phá ra toàn bộ đường dây hợp thức hóa quota dệt may tại Bộ Thương mại.

Có thể bạn quan tâm