Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án "môi giới mại dâm" liên quan diễn viên Trần Thị Hiền (Hiền "chèo") thuộc Nhà hát chèo Hà Nội, đề nghị truy tố ba bị can Dương Ngọc Hoa (nguyên sinh viên Học viện Ngân hàng), Mai Quỳnh Hương và Trần Thị Hiền về tội môi giới mại dâm.
Ngày 23-6, các trinh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ 325 Giảng Võ. Qua xác minh, hai gái bán dâm là Mai Quỳnh Hương và Nguyễn Hồng Trang, trong đó Hương đã tổ chức môi giới cho Trang bán dâm, hoa hồng mỗi lần bán dâm là 300.000 đồng. Do sống buông thả, Hương đã sa ngã vào con đường bán dâm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Từ năm 2005 đến khi bị bắt, Hương thường xuyên đi bán dâm do Dương Ngọc Hoa, học sinh năm thứ nhất hệ trung học, Học viện Ngân hàng, dẫn mối ở một số khách sạn lớn tại Hà Nội và phải trả hoa hồng cho Hoa.
Ngoài bán dâm ở nhiều khách sạn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để kiếm tiền, Hoa còn thiết lập một đường dây bán dâm với thủ đoạn tinh vi như điều gái bán dâm tới các điểm mua dâm chờ sẵn. Từ tháng 8-2005 đến 2-2006, Hoa đã môi giới bán dâm khoảng 50 lần. Mỗi lần gái bán dâm đi khách giá 100 USD, Hoa thu 400.000 đồng công môi giới, tổng số khoảng gần 20 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra làm rõ việc Dương Ngọc Hoa đã môi giới gái mại dâm cho Trần Thị Hiền để đưa đi bán dâm tại một khách sạn lớn ở Quảng Ninh. Mặc dù Hiền không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ lời khai của các bị can và người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra đã kết luận Hiền phạm tội môi giới mại dâm.