Những con số này không chỉ phản ánh tính chất phức tạp của tội phạm ma túy tại đô thị lớn nhất cả nước, mà còn cho thấy quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị của thành phố mang tên Bác.
Thế trận phòng, chống từ cơ sở
Mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh từ khu vực Tây Nguyên đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Từ một đầu mối nhỏ, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, bóc gỡ toàn bộ đường dây, khởi tố 105 bị can, đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc và thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp.
Những vụ việc điển hình này thể hiện tinh thần trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng công an, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sự quyết liệt này cũng là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy. Thay vì chỉ xử lý các vụ việc đơn lẻ, lực lượng chức năng đang chuyển mạnh từ tư duy “dọn dẹp hiện tượng” sang “truy xét nguồn gốc”, từ xử lý phần ngọn sang đấu tranh tận gốc các đường dây cung cấp ma túy. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với quyết tâm cao nhất làm sạch địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.
Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở về một số vấn đề xã hội tồn tại, trong đó có tệ nạn ma túy, đồng thời yêu cầu thành phố phải xác định giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, không ma túy. Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; đồng thời tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp để triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ giữa tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cao điểm 45 ngày đêm với mục tiêu tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”; thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Sau gần một tháng ra quân, công an cơ sở đang trở thành lực lượng tuyến đầu hiệu quả trong cuộc chiến chống ma túy. Nhiều chuyên án lớn đều bắt đầu từ những nguồn thông tin rất nhỏ từ cơ sở, lực lượng nghiệp vụ mở rộng điều tra để bóc gỡ, triệt phá cả đường dây hoạt động quy mô phía sau.
Hướng tới thành phố không ma túy vào năm 2030
Ngay khi Nghị quyết số 02-NQ/TU ban hành, cấp ủy, chính quyền các xã, phường của thành phố đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định, cuộc chiến chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và phức tạp, không thể chỉ dựa vào lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Giai đoạn vừa qua, thành phố kéo giảm 13,1% tội phạm về trật tự xã hội so với giai đoạn 2016-2020; triệt xóa 2.435 băng nhóm, bắt giữ hơn 11.300 đối tượng. Riêng trên mặt trận phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng đã xác lập nhiều chuyên án quy mô lớn, xuyên quốc gia. Đặc biệt, có chuyên án khởi tố tới 2.501 bị can, thu giữ gần 600kg ma túy và bóc gỡ dòng tiền giao dịch lên tới 29.000 tỷ đồng.
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, xây dựng thành phố không ma túy là mục tiêu xuyên suốt, gắn bảo đảm an ninh với phát triển con người, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và xây dựng đô thị đáng sống. Công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai đồng bộ, liên tục, kiên trì, thực chất, đồng thời huy động sự chung tay của nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Nghị quyết số 02-NQ/TU cũng đưa ra những chỉ tiêu cụ thể. Năm 2026 sẽ xây dựng 30% địa bàn cấp xã cùng toàn bộ cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn “không ma túy”. Đến năm 2028, phấn đấu đạt 80% địa bàn cấp xã và 90% khu phố, ấp sạch ma túy. Giai đoạn 2029-2030 sẽ hoàn thành 100% mục tiêu trên toàn địa bàn và duy trì bền vững kết quả. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố quyết liệt triển khai phương châm “Ba giảm năm tăng”. Trong đó, “Ba giảm” gồm giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; “Năm tăng” gồm tăng cường lãnh đạo, tăng cường tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực đầu tư và tăng cường chuyển đổi số.
Xây dựng thành phố không ma túy là mục tiêu xuyên suốt, gắn bảo đảm an ninh với phát triển con người, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và xây dựng đô thị đáng sống. Công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai đồng bộ, liên tục, kiên trì, thực chất, đồng thời huy động sự chung tay của nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Đồng chí Trần Lưu Quang,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Xây dựng nghị quyết chuyên đề và phân kỳ thực hiện hằng năm; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp; đồng thời đẩy mạnh trấn áp các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.
Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đồng bộ, xuyên suốt chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Cuộc chiến với ma túy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng hoàn toàn có cơ sở để thực hiện, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn mới.