Kết hợp đa chuyên khoa phẫu thuật cho các em nhỏ bị tai nạn giao thông

NDO - Trong dịp nghỉ lễ 2/9 đã có nhiều em nhỏ được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nặng, phức tạp do tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập và trưởng thành của các cháu trong 1 thời gian rất dài.
0:00 / 0:00
0:00
TS, BS Nguyễn Việt Hoa khám cho bệnh nhi.
TS, BS Nguyễn Việt Hoa khám cho bệnh nhi.

TS, BS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Trưởng tua trực ngày 2/9 chia sẻ, các em được đưa vào cấp cứu dịp nghỉ lễ hầu hết đều gặp tai nạn do ý thức của phụ huynh kém khi tham gia giao thông mà trước đó tụ tập uống rượu trong những ngày nghỉ lễ.

Em T.K.L (6 tuổi, Hà Nội) được chuyển đến bệnh viện do tai nạn xe máy tự ngã. Em được bố đèo đi chơi dịp nghỉ lễ và bố của em có sử dụng rượu bia. Em L. có xây xát ở vùng gối bẹn, vết thương tầng sinh môn phức tạp 4x5cm có dính nhiều đất, không thủng trực tràng, đứt 1 phần cơ thắt, vết thương ở gối phải, nham nhở, lộ gân.

Sau khi thăm khám và cho bệnh nhi làm các chỉ định cần thiết, em L. đã được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu kịp thời.

2 kíp mổ đã được tiến hành trong cùng 1 ca phẫu thuật. TS, BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, đã tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, khâu lại cơ thắt ngoài, khâu tạo hình lại vết thương âm đạo cho em L.

Kíp mổ chấn thương do TS, BS Nguyễn Văn Học, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao đã tiến hành cắt lọc khâu vết thương gối cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, tình trạng tỉnh táo, ăn uống tốt, các vết thương được thay băng chăm sóc hằng ngày.

Một trường hợp khác là em N.Đ.Q. (6 tuổi, Thái Nguyên) bị tai nạn giao thông. Em được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh, xây xát toàn thân, vết thương phức tạp ở tầng sinh môn kích thước 10x2cm. Bên trong vết thương nhiều dịch phân, lóc rộng ra phía sau, đứt toàn bộ cơ thắt.

TS, BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh đã mổ cấp cứu, cắt lọc xử lý vết thương tầng sinh môn, đưa đại tràng ra làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhi. Hiện tại hậu phẫu ngày thứ 5, người bệnh tỉnh táo, ăn uống tốt, đang được chăm sóc vết thương.