Gian hàng giới thiệu các đặc sản huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tại một hội chợ thương mại.

Triển khai 69 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch 158/KH-UBND về Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai năm 2024.
Đồng chí Bùi Quang Huy điều hành buổi làm việc.

Tuổi trẻ Thủ đô đặt mục tiêu triển khai 9 công trình lớn trong năm 2024

Chiều 29/1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2024, dưới sự điều hành của các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 4/1, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết cùng bạn đọc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách về thị trường bất động sản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát toàn bộ Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trên cơ sở nắm rõ các nguyên tắc, quan điểm chính khi xây dựng dự thảo, nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thị trường bất động sản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của con người Ninh Thuận

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận vào sáng 16/6 tại thành phố Phan Rang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận; phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.
Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, ngày 31/5.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong 1,5 ngày (31/5 và buổi sáng 1/6), Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
(Ảnh: Hương Diệp)

Thăm, tặng quà Tết người nghèo, người nhiễm chất độc da cam và nhóm dễ bị tổn thương

Quà tặng người nghèo, người cận nghèo sẽ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương. Quà tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 và những nhóm dễ bị tổn thương sẽ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuẩn bị. Quà tặng công nhân, người lao động có hoàn khó khăn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị.
Du khách Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan hôm 1/2. (Ảnh: REUTERS)

Thái Lan lên kế hoạch thúc đẩy ngành du lịch

Ngày 7/2, Chính phủ Thái Lan thông báo, nước này đang lên kế hoạch đàm phán song phương với một số nước như Trung Quốc, Malaysia về chương trình bong bóng du lịch nhằm thu hút lượng khách du lịch từ các quốc gia trên, trong bối cảnh Thái Lan vừa tái khởi động chương trình “Test & Go” (Kiểm tra và đi).

Nhiều chuyên gia lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 của Thái Lan có thể trở nên trầm trọng hơn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. (Ảnh: Bangkok Post)

Kế hoạch mở cửa trở lại của Thái Lan tiếp tục bị trì hoãn

Ngày 8-4, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã công bố biên bản về cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào ngày 24-3, trong đó dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ phục hồi chậm và bất bình đẳng trong ngắn hạn. Kế hoạch mở cửa trở lại của Thái Lan có thể sẽ tiếp tục bị trì hoãn trước những tác động của đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 3.