Tỷ giá đầu giờ giao dịch hôm nay là 10.351 rupiah/USD, giảm mạnh so với đầu tuần này, lúc đó tỷ giá mới chỉ 9.987 rupiah/USD và đầu tháng 8-2005 là 9.800 rupiah/USD, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1-2002. Tính chung cả tuần, đến thời điểm này, đồng rupiah đã giảm giá 3,8% so đồng USD.
Nhiều chuyên gia dự báo, có thể tỷ giá này còn giảm xuống tới mức 10.400 rupiah/USD. Đồng thời làm gia tăng tỷ lệ lạm phát, khiến ngân hàng trung ương phải tăng tỷ lệ lãi suất, tác động xấu tới các doanh nghiệp.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn mạnh rằng, chính phủ cần hợp tác với Ngân hàng Trung ương Indonesia để ngăn chặn sự mất giá quá nhanh của đồng rupiah.
Các công ty và các nhà đầu cơ bắt đầu mua trữ đồng USD, trong khi hầu như không có ai dám bán USD. Tỷ giá đồng rupiah/USD giảm mạnh khiến các công ty Indonesia nhập khẩu hàng nước ngoài bị đội giá lên cao.
Theo các nhà phân tích, năm 2005, chính phủ Indonesia có thể phải chi tới 120 nghìn tỷ rupiah (11,6 tỷ USD) để trợ giá nhiên liệu nếu giá dầu vẫn ở mức cao 66 USD/thùng mặc dù từ đầu năm, chính phủ đã từng bước cắt giảm việc trợ giá này.
Từ nay đến đầu tháng tới, tỷ giá rupiah/USD giảm càng làm tăng sức ép khi mà các công ty cần nhiều ngoại tệ mạnh, nhất là USD để thanh toán các hợp đồng và trang trải các khoản vay.
Trong khi đó, một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc mất giá này trong xuất khẩu như Công ty PT Perusahaan Gas Negara (PGN), một doanh nghiệp hàng đầu của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất khí đốt, và một số nhà sản xuất thuốc lá và chế biến nông sản.
Các quan chức chính phủ đã lập tức đến thăm và trấn an giới kinh doanh, đầu tư tại Thị trường chứng khoán Jakarta, đồng thời khẳng định, chính phủ vẫn kiểm soát được nền kinh tế. Ngày 25-8, chỉ số chứng khoán Indonesia Composite Index đã tăng trở lại 2,6%, đạt mức 1.061,84. Trước đó, chỉ số này đã giảm xuống còn 1.035,45.
Nhằm hạn chế tác động xấu tới nền kinh tế, Ngân hàng trung ương Indonesia ngày 25-5 đã đổ thêm 20.800 tỷ rupiah (hơn 2 tỷ USD) vào các ngân hàng thương mại để can thiệp, góp phần giữ ổn định đồng rupiah.
HÀ THANH GIANG
Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan