Sáng 14/3, tại vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Hội cựu chiến binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 36 năm Sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2024).
Rạng sáng 14/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), một chiến sĩ công anhy sinh đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tuần tra trên quốc lộ 1A (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Ngày 17/11, Bộ trưởng Công an ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Trước sự hy sinh của Trung úy Đỗ Văn Tú (sinh năm 1998), Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đêm ngày 22/9, Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ trẻ đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
Thông tin cho Báo Nhân Dân, anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết: Được sự ủy quyền của lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đơn vị đã trực tiếp đến gia đình Trung úy công an hy sinh để thăm hỏi và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
Chiều nay (19/9), đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã trao Bằng khen của Tỉnh ủy Phú Yên truy tặng đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu đã hy sinh khi dũng cảm cứu hai người dân bị đuối nước.
Chiều 7/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử vụ cháy quán karaoke tại 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử đã tuyên Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke mức án 10 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Trong những ngày tháng 7, dịp cả nước tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) và 61 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7), chúng ta dễ dàng nhìn thấy người dân Thủ đô đã tìm về tượng đài tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Từ cuối năm 1959, hàng trăm đoàn cán bộ từ miền bắc với tinh thần tự nguyện, đã bí mật vượt dãy Trường Sơn để vào miền nam công tác, trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Họ được gọi với biệt danh là "đi B".
Chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983, trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng các đồng phạm về tội “giết người” trong vụ án dùng ghe khai thác cát trái phép làm một Phó Trưởng Công an xã hy sinh vào tháng 8/2020.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Bình Phước cùng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đang phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ; đồng thời thăm hỏi các chiến sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Sáng 5/11, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia, mùa khô 2022-2023.
Chiếc xe đưa các anh về nhà lần này, cũng sẽ là chuyến xe cuối cùng. Nhưng hành trình của các anh sẽ vẫn chưa dừng lại. Những người đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè sẽ kế thừa tinh thần, ý chí của các anh để đi tiếp con đường các anh đang dang dở.
Sáng 5/8, Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã đông kín người. Bên cạnh màu áo trắng và đen như thường lệ, còn có màu áo xanh cảnh sát, áo và mũ của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy. Hôm nay, họ có mặt ở đây để cùng đưa tiễn 3 đồng đội của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Những tuần qua, “HY SINH” là từ khóa được sử dụng nhiều nhất, lan tỏa sâu sắc nhất trên các trang báo, màn ảnh, mạng xã hội và trong lòng mỗi người dân. Những dòng hồi tưởng, tri ân hàng triệu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng chưa lắng xuống thì trong thái bình và đổi mới, nỗi đau lại trào dâng khi 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa, để cứu sống các nạn nhân của vụ cháy ở số nhà 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chiều ngày 1/8/2022.
Ngày 2/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 2674/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen cho ba cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Khoảng 13 giờ ngày 1/8 xảy ra vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội hy sinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg chỉ đạo về vụ việc này.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm tại Khu di tích Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Ngày 20/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Đây là những hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại 2 tỉnh Sa-la-van và Sê Kông (Lào).
Sáng 17/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về an nghỉ.
Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xác nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hy sinh khi tham gia công tác chống dịch Covid-19
Ngày 10-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ kết quả điều tra được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Sùng A Tông, sinh năm 1991, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, liên quan tới vụ buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng, giết người, khiến một chiến sĩ công an Thanh Hóa hy sinh.
Trong quá trình tham gia truy bắt tội phạm ma túy, Thiếu tá Vi Văn Luân, sinh năm 1981, thường trú Khu phố 2, thị trấn Mường Lát, hiện là Công an viên xã Pù Nhi (Thanh Hóa) đã anh dũng hy sinh.
Ngày 7-2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Thiếu tá Vi Văn Luân (sinh năm 1981), công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, đã hy sinh anh dũng trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy.
Ngày 8-12, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), xếp lương, phong quân hàm cho thân nhân các liệt sí hy sinh khi tham gia cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).
Trong khi giải quyết vụ xô xát, dùng hung khí đánh nhau tại thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), Thượng úy công an Nguyễn Tuấn Minh đã bị các đối tượng hành hung trọng thương, dẫn đến tử vong.