Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu cụ Phạm Văn Dương, cụ Vũ Ngọc Hồ, nguyên là cán bộ vùng địch hậu, nguyên Bí thư Ðảng ủy xã Ân Hòa viết: "…Thời gian 27 tháng địch hậu, trước sự khủng bố đe dọa dã man của địch, đồng chí vẫn kiên trì hoạt động, đưa đường dẫn lối cho bộ đội, cán bộ hoạt động bí mật, phối hợp với bộ đội phá tề trừ gian. Ðồng chí đã từng chỉ huy tiểu đội du kích chống bốn cuộc càn quét của địch, có trận đuổi hàng trung đội giặc. Năm 1952, đồng chí còn cảm hóa được gia đình và cùng anh em chạy sang khu du kích Nam Ðịnh tiếp tục hoạt động. Chiều 21-2-1954, đồng chí được xã đội cử sang huyện Nghĩa Hưng để công tác, trên đường đi làm nhiệm vụ, qua bốt đò Mười, đồng chí đã bị địch phát hiện, bắn bị thương nặng. Sau đó, đồng chí được anh em, đồng đội băng bó, cứu chữa đưa về thôn Tân Liêu thuộc huyện Nghĩa Hưng. Do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh ngày 22-2-1954".
Cụ Phạm Ngọc Phương, ở xóm 2, xã Ân Hòa (Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết: "Từ năm 1948 đến năm 1954, tôi và đồng chí Dương cùng tham gia hoạt động du kích. Ngày 21-2-1954, đồng chí Dương được xã đội cử đi công tác, rồi bị địch bắn. Khi đồng chí bị thương, tôi là người chăm sóc và đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng". Cùng tham gia hoạt động du kích với cụ Phạm Văn Dương còn có các đồng chí: Phạm Văn Diệm, Vũ Ngọc Hoản, Phạm Thị Kén, Dương Văn Phùng, Phạm Văn Lại, Phạm Văn Cận, tất cả đều có chung đề nghị xác nhận đồng chí Phạm Văn Dương là liệt sĩ.
Ông Phạm Quyết Xương, con trai của cụ Phạm Văn Dương, ở xóm 10, xã Ân Hòa cho biết: Từ những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình ông đã có đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét làm thủ tục xác nhận cụ Phạm Văn Dương là liệt sĩ nhưng không được giải quyết. Mấy chục năm trôi qua, ông Phạm Quyết Xương và Phạm Quang Chất là hai con trai luôn khắc khoải chờ đợi đến ngày cha mình được Tổ quốc ghi công.
Từ năm 2013, để giải quyết những trường hợp người có công là thương binh, liệt sĩ nhưng do bị mất hồ sơ gốc nên chưa được hưởng các chính sách ưu đãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 28, ngày 22-10-2013 hướng dẫn xác nhận. Theo quy định tại điều 3 của thông tư này, người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31-12-1994 trở về trước được xem xét xác nhận liệt sĩ.
Căn cứ quy định nêu trên, chúng tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xác nhận cụ Phạm Văn Dương là liệt sĩ.