Các hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin được người thân đưa đến buổi lễ trao tặng cho Bảo tàng Công an nhân dân.

[Ảnh] Xúc động buổi tiếp nhận hiện vật của liệt sĩ Công an hy sinh trong vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin

Chiều 19/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Công an tổ chức lễ tiếp nhận các hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023 ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin và các sự kiện tiêu biểu Công an tỉnh Đắk Lắk.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng.

Đắk Lắk: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên

Ngày 12/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng sinh năm 1965, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Nhân để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa tranh luận với các luật sư, cán bộ hỗ trợ tư pháp bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo về bản luận tội của Viện Kiểm sát.

Xét xử sơ thẩm vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk: Các bị cáo đều ăn năn hối cải, xin xem xét giảm án phạt

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, chiều 18/1 phiên tòa diễn ra phiên tranh luận giữa các luật sư, cán bộ hỗ trợ tư pháp bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo với đại diện Viện Kiểm sát.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

[Ảnh] Ngày đầu xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Ngày 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm viếng, tri ân liệt sĩ tại Đắk Lắk

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng 24/7, Đoàn Công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) .
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khen thưởng đột xuất các đơn vị và người dân bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt ở Đắk Lắk

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo huyện Cư Kuin vừa tổ chức khen thưởng cho các đơn vị cùng 5 người dân tham gia bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6/2023.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiêm Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn trao thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt đã trực tiếp tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin xảy ra vào rạng sáng ngày 11/6 vừa qua. Ảnh: CTV.

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Ngày 16/7, tại Ủy ban nhân dân xã Ea Lê, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ dùng súng tấn công ở Đắk Lắk vừa qua.
Các lực lượng đặc nhiệm triển khai phương án truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6.

Truy nã đặc biệt bị can Y Huăl Êban về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, ngày 4/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Y Huăl Êban, sinh năm 1970, trú tại buôn Mắp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen cho 5 cá nhân ở Đắk Lắk

Tối 29/6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

Khởi tố 84 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố.
Hai cán bộ Công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur đang được tích cực điều trị.

Đắk Lắk kêu gọi người dân vận động các đối tượng tấn công trụ sở xã ra đầu thú

Liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có thư kêu gọi nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh vận động các đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Ðại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðắk Lắk chia sẻ với gia đình anh Lê Minh Vương (thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin). (Ảnh: Báo Ðắk Lắk)

Truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngang nhiên tấn công cơ quan công quyền một cách có tổ chức, nhẫn tâm sát hại lực lượng chức năng và dân thường, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Ðắk Lắk cho thấy tính chất và mức độ hết sức nghiêm trọng, gây tác động xấu đến đời sống, trật tự an toàn xã hội. Dư luận mong muốn các đối tượng vi phạm pháp luật phải bị truy bắt và xử lý nghiêm.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến thăm, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur bị trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vụ trụ sở xã bị tấn công ở Đắk Lắk: Hai cán bộ, chiến sĩ Công an dần hồi phục

Ngày 14/6, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sau ca mổ, đến nay, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị trọng thương trong vụ nhóm đối tượng sử dụng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục trở lại.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho người thân 2 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ trong vụ trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk bị tấn công

Ngày 13/6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã về thăm viếng, tặng quà và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an trong vụ một nhóm đối tượng sử dụng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thắp hương viếng đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, viếng các nạn nhân ở Đắk Lắk

Ngày 12/6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến viếng, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào 2 trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến một số cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh và cán bộ xã, nhân dân tử vong.
Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc do Lê Ngọc Triệu cầm đầu tại Công an huyện Cư Kuin.

Liên tiếp phát hiện, triệt xóa các đường dây đánh bạc với số tiền lớn ở Đắk Lắk

Càng gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xu hướng “nóng” lên. Những ngày gần đây, lực lượng công an ở Đắk Lắk liên tiếp phát hiện, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn.
Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin thực hiện Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 24/7

Chiều 23/7, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ trong ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 80 trường hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin kể từ 0 giờ ngày 24/7 đến hết ngày 7/8.