Vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk:

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk thăm, viếng các nạn nhân

NDO - Chiều 12/6, Bộ Công an cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh đã đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì cuộc họp với các đơn vị để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì cuộc họp với các đơn vị để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh đã đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin.

Như tin đã đưa, rạng sáng 11/6, một nhóm người đi xe máy dùng súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân, phòng làm việc của Công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả, làm 4 cán bộ Công an xã hy sinh; 2 cán bộ xã, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ Công an xã bị trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp vừa tổ chức xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng, vừa khắc phục hậu quả vụ việc để ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk thăm, viếng các nạn nhân ảnh 1
Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Các đoàn lãnh đạo của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở huyện Cư Kuin, 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur đã đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc xảy ra ở huyện Cư Kuin. Đồng thời bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình 4 đồng chí Công an xã đã hy sinh và thân nhân, gia đình của 2 cán bộ xã, 3 người dân đã tử vong.

Các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân các gia đình và các đồng chí bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận Liệt sĩ cho 4 đồng chí Công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 đồng chí Công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân đã bị tử vong theo quy định.