Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc

NDO - Khoảng trung tuần tháng 10 (âm lịch), khi vụ mùa đã thu hoạch, thóc lúa đầy nhà là thời điểm người dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, Hà Giang, tổ chức lễ hội nhảy lửa truyền thống.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi lễ nhảy lửa huyền bí của người dân tộc Pà Thẻn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghi lễ nhảy lửa huyền bí của người dân tộc Pà Thẻn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong những năm gần đây, khi những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh vùng cao Hà Giang thì nghi lễ nhảy lửa thường xuyên được người Pà Thẻn tái hiện để phục vụ du khách.

Nghi lễ nhảy lửa được tái hiện trong chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc diễn ra tại thành phố Hà Giang.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 1

Trên một khu đất rộng, những bó củi to được đốt trong nhiều giờ để tạo thành những núi than hồng phục vụ cho nghi lễ nhảy lửa.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 2

Ngọn lửa bùng lên, nghệ nhân Sìn Văn Dương, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình bày lễ, thắp hương, miệng đọc bài cúng, tay trái cầm que tre, tay phải cầm vòng bạc gõ đều trên đàn Pàn dơ.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 3

Khi thầy làm lễ, những chàng trai tham gia nhảy lửa ngồi đợi quanh đống lửa.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 4

Chàng trai Tạ Văn Khánh, 19 tuổi, thôn Nà Tho, xã Tân Bắc theo thầy đi nhảy lửa từ năm 15 tuổi.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 5

Sau gần một tiếng làm lễ, than hồng đỏ rực, từng chàng trai người Pà Thẻn ngồi đối diện với thầy cúng để làm lễ, khi cơ thể rung lên bần bật, họ lao ngay vào lửa.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 6

Các chàng trai Pà Thẻn nhảy vào than hồng.

Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 7
Sau nhảy lửa, đôi chân Tạ Văn Khánh, xã Tân Bắc đen nhẻm vì than nhưng anh cho biết mình chỉ hơi mệt chứ không cảm thấy đau, bỏng vì lửa.
Huyền bí nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 8
Nghi lễ nhảy lửa huyền bí của người dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng nơi địa đầu Tổ quốc.