Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Lào, chiều 10/4, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Ảnh: Đăng Khoa

Phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, từ ngày 10 đến 11/4. Ðây là hoạt động đối ngoại quan trọng của cả hai nước, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lào là quốc gia đầu tiên Chủ tịch nước thăm chính thức trên cương vị mới.
Đồng chí Phan Văn Mãi và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Hải Tiến)

Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane của Lào tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 8/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu UBND Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Đô trưởng thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Thứ trưởng Công thương Lào tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: Quốc Dũng)

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tăng cường đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển, qua đó có nhiều đóng góp vào việc phát triển kinh tế hai nước nói riêng và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, xứng đáng là cầu nối quan hệ kinh tế cho hai nước.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Thanh niên hai nước góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 14/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, nhân dịp Đoàn dự Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Lào và hoạt động "Theo dấu chân lãnh tụ" năm 2022 tại Việt Nam.
Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, ngày 26/5. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane

Ngày 26/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 25 đến 29/5, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane do đồng chí Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane làm Trưởng đoàn.

Việt Nam-Lào: Kề vai, sát cánh cùng phát triển

Việt Nam-Lào: Kề vai, sát cánh cùng phát triển

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, cũng như hợp tác giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 15 đến 17/5/2022.

Nhiều nội dung quan trọng đã đạt được tại hội nghị giữa hai ủy ban hợp tác của hai nước.

Tăng cường hợp tác Việt Lào giai đoạn 2021-2030

Hội nghị xây dựng Chiến lược hợp tác 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2021-2025 giữa giữa Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam diễn ra từ ngày 29-9 đến 01-10 tại cửa khẩu Lao Bảo - Densavan (Lào).