Việt Nam tích cực tham gia hợp tác phòng, chống ma túy trong ASEAN

NDO - Ngày 11/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 8 (AMMD 8).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)
Lãnh đạo các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào; các Bộ trưởng, Trưởng đoàn 10 nước ASEAN và Timor Leste; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng các quan chức cấp cao về phòng, chống ma túy của ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an khẳng định, với trách nhiệm của một quốc gia thành viên, Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động chung của khu vực như Hội nghị quan chức cấp cao các nước ASEAN lần thứ 43, 44; phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá Kế hoạch hợp tác ASEAN về đấu tranh chống mua bán và sản xuất ma túy trái phép tại Khu vực Tam giác vàng 2020-2023; báo cáo giám sát ma túy ASEAN năm 2022; Dự thảo tuyên bố chung ASEAN tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên hợp quốc lần thứ 67 (CND 67) và Tuyên bố của ASEAN tại Hội nghị này. Qua đó, thúc đẩy đối thoại và tạo điều kiện chia sẻ thông tin về tình hình ma túy bất hợp pháp trong khu vực.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Việt Nam tích cực tham gia hợp tác phòng, chống ma túy trong ASEAN ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ trách nhiệm chung với các nước thành viên ASEAN trong phòng, chống ma túy và mong muốn các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công công tác này, góp phần xây dựng một khu vực phát triển thịnh vượng và hướng đến “một ASEAN không ma túy”.

Hội nghị AMMD là cơ chế được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Thái Lan với mục tiêu hiện thực hóa “Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về một ASEAN không có ma túy vào năm 2015”, đã được nguyên thủ các nước thành viên ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Campuchia tháng 4/2012. Hội nghị chính thức được thể chế hóa từ năm 2015 theo Hiến chương ASEAN, được tổ chức 2 năm một lần theo thể thức luân phiên. Hội nghị AMMD 6 do Việt Nam chủ trì đăng cai, tổ chức năm 2018 tại Hà Nội.

Hội nghị AMMD 8 lần này tập trung vào các vấn đề như: cập nhật tình hình trong khối ASEAN; phát biểu về tình hình phòng chống ma túy của các trưởng đoàn mỗi nước trong khối; nghe Báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD) lần thứ 44 và các hội nghị liên quan…

Việt Nam tích cực tham gia hợp tác phòng, chống ma túy trong ASEAN ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)

* Trước đó, ngày 10/8, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Công an Lào làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên cùng thống nhất, đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước và sự phối hợp giữa hai Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phía Lào ghi nhận sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an Việt Nam rất hiệu quả, thiết thực; nhấn mạnh hợp tác về an ninh, trật tự vẫn tiếp tục là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị vĩ đại, truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2023 và Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống ma tuý năm 2021, lực lượng cảnh sát hai nước đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý và tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia.

Việt Nam tích cực tham gia hợp tác phòng, chống ma túy trong ASEAN ảnh 3

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Hải Tiến)

Để phục vụ công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động tại khu vực biên giới hai nước, hai Bộ đã phối hợp triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an Lào, đến nay Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao cho phía Lào 224 trụ sở.

Bên cạnh đó, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào đúng tiến độ để kịp khai giảng năm học mới vào tháng 9/2023.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước; thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai Bộ đã ký kết.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước

Hai bên thống nhất tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh-trật tự xã hội ở mỗi nước; ngăn ngừa hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, mua bán người; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn không để cho các tổ chức, cá nhân bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại đến lợi ích, an ninh và sự ổn định của nước kia.

Hai bên cùng khẳng định đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao về vấn đề biên giới; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam-Lào, nhất là các đường tiểu ngạch; thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết các văn bản pháp lý giữa Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; bảo đảm an toàn tổ chức các sự kiện quan trọng của hai nước; bảo vệ công trình, dự án trọng điểm Việt Nam-Lào; triển khai hiệu quả, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa Bộ Công an hai nước.