Thanh niên hai nước góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 14/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, nhân dịp Đoàn dự Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Lào và hoạt động "Theo dấu chân lãnh tụ" năm 2022 tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu, khẳng định chương trình gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên hai nước là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú thêm những hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, được trao truyền cho các thế hệ. Biểu dương và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sứ mệnh của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước là giữ gìn, vun đắp và tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong sáng, thủy chung Việt Nam-Lào.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thanh thiếu niên hai nước có cơ hội giao lưu, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đời sống xã hội có nhiều thay đổi nhanh chóng, Đoàn Thanh niên hai nước càng cần phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình công tác thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như quan hệ hai nước.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thanh thiếu niên hai nước có cơ hội giao lưu, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Chân thành cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, đồng chí Monxay Laomuasong bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Lào đúng thời điểm hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Đồng chí Monxay Laomuasong báo cáo đồng chí Võ Văn Thưởng về kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước trong thời gian qua, điển hình là các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi đoàn, giao lưu thanh niên...

Đồng chí Monxay Laomuasong khẳng định, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ Việt Nam-Lào, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đưa hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.