Nhận định trên được ông Nguyên đưa ra trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) diễn ra sáng nay tại Hà Nội.
Sáng kiến hợp tác phát triển sông Mê Công được bốn quốc gia ở khu vực hạ lưu sông Mê Công là Lào, Thái-lan, Cam-pu-chia và Việt Nam tiến hành từ năm 1957.
Sau đó 20 năm, Việt Nam khởi động lại các hoạt động tham gia hợp tác sông Mê Công và Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) đã ra đời năm 1978.
| Mê Công là dòng sông quan trọng nhất trong vùng Đông Nam Á, chảy qua sáu nước (Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái-lan, Cam-pu-chia, Việt Nam). Sông dài 4.800 km, có vị trí thứ 12 của hệ thống sông thế giới. Với lưu vực rộng 795 nghìn km2, tổng lượng dòng chảy hằng năm khoảng 475 tỷ m3 nước, sông Mê Công là nguồn sống của gần 60 triệu người và có giá trị khoảng 2 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm (chỉ tính riêng cho bốn quốc gia thuộc Uỷ hội sông Mê Công quốc tế) Đối với Việt Nam, sông Mê Công có vai trò quan trong trong phát triển của hai vùng kinh tế trọng điểm trong nước là đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Chiếm gần 60% tổng lượng dòng chảy hằng năm của Việt Nam, khu vực sông Mê Công hiện có khoảng 23% dân số nước ta sinh sống. Nguồn: Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam |
Tháng 4-1995, bốn nước Đông Nam Á là Lào, Thái-lan, Cam-pu-chia và Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công. Văn bản này được đánh giá là có tính tiên phong trên thế giới về tổ chức lưu vực sông.
Tuy nhiên, hai quốc gia ở khu vực thượng nguồn sông Mê Công là Trung Quốc và Myanmar hiện chưa tham gia Uỷ hội sông Mê Công quốc tế (MRC).
Theo Chánh văn phòng VNMC Lưu Đức Trung, từ năm 1995 đến nay, Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả vào các chương trình nghiên cứu lớn, có ý nghĩa cơ bản của MRC như chương trình về phát triển lưu vực, sử dụng nước, môi trường, quản lý và giảm nhẹ lũ, thuỷ điện… Quá trình thực hiện những dự án này đã thể hiện lòng tin và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Ông Trung cũng cho biết, VNMC đã nghiên cứu những vấn đề chiến lược trong hợp tác Mê Công như giám sát số lượng, chất lượng nước tại Châu Đốc (An Giang), nghiên cứu nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến vùng hạ lưu sông Mê Công ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trường trong cải tạo tuyến giao thông thuỷ thượng nguồn sông Mê Công và các dự án thuỷ điện tại Tây Nguyên đối với vùng hạ lưu….
Cũng trong lễ kỷ niệm sáng nay, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyễn đã trao tặng Huân chương Lao động cho nguyên Tổng thư ký VNMC Nguyễn Hồng Toàn và nguyên Phó Tổng thư ký VNMC Nguyễn Nhân Quảng.
| |