Trong thời gian ngắn gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, gồm các Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68-NQ/TW, được xem là “bộ tứ chiến lược” cho phát triển đất nước. Đây là nền tảng thể chế quan trọng, tạo bệ đỡ cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.
Theo tờ trình của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể với khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó xuất hiện các kỳ lân công nghệ được định giá hơn 1 tỷ USD như MoMo và Sky Mavis. Hạ tầng hỗ trợ ngày càng mở rộng với 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp địa phương và quốc gia.
Năm 2025, Việt Nam xếp thứ 55 về chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Một số trung tâm khởi nghiệp lớn ghi nhận bước tiến tích cực, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu lọt nhóm 5 trung tâm hàng đầu Đông Nam Á; Hà Nội và Đà Nẵng cải thiện mạnh thứ hạng; các lĩnh vực nổi bật gồm công nghệ tài chính, công nghệ giáo dục, thương mại điện tử và chuỗi khối.
Tuy nhiên, theo đánh giá, khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam vẫn đối mặt nhiều hạn chế: số doanh nghiệp và doanh nhân còn thấp so quy mô dân số; số kỳ lân công nghệ còn ít; khả năng mở rộng quốc tế của nhiều startup còn yếu; dòng vốn đầu tư mạo hiểm có xu hướng giảm. Đổi mới sáng tạo chưa trở thành văn hóa phổ biến trong xã hội, trong khi mô hình quản trị cho các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt trên nền tảng số, còn thiếu.
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng và tự chủ chiến lược. Trên tinh thần đó, dự thảo nghị quyết xác định xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo rộng khắp, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.