Tham dự buổi lễ tốt nghiệp có Phó Đại sứ Hoa Kỳ Claire Pierangelo, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên, các đại diện ban ngành Bộ Y tế cũng như của Các Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC).
Đây là khóa học một năm cấp thạc sĩ, trang bị cho các quan chức y tế Việt Nam các kỹ năng và công cụ giúp tạo ra môi trường cho phép các phòng xét nghiệm hoạt động đạt chuẩn quốc tế. Điều này giúp nâng cao tính hiệu quả và độ tin cậy của các kết quả xét nghiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh tại Việt Nam.
Với trợ giúp tài chính từ Chương trình Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) và trợ giúp kỹ thuật từ CDC, do Viện Tiêu chuẩn Phòng xét nghiệm và Lâm sàng (CLSI) thực hiện, chương trình này đã trang bị cho các học viên các kỹ năng về xây dựng chính sách và quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.
Dựa vào các tiêu chí về quản lý chất lượng của CLSI, chương trình cấp chứng chỉ này tập trung vào các lĩnh vực như tổ chức sắp xếp thiết bị, cải tiến quy trình, quản lý thông tin, an toàn thiết bị, đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài, và dịch vụ khách hàng. Đây là tất cả những tiêu chí cần thiết bảo đảm kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác.
Thông qua PEPFAR và CDC, Chính phủ Hoa Kỳ là nhà tài trợ hàng đầu cho các hoạt động nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm tại Việt Nam, cam kết tài trợ hơn 7,5 triệu USD trong vòng ba năm qua. Từ năm 1995, gần 75% trợ giúp phát triển của Hoa Kỳ cho Việt Nam là dành cho việc phát triển phúc lợi con người thông qua tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe.