Hợp tác đặc biệt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và WB

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới (WB) đều cho rằng, mô hình hợp tác đặc biệt Nhóm công tác chung của hai bên trong năm 2022 là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các thách thức và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Hồ Chí Minh và WB cùng nhóm HWG sẽ tiếp tục hợp tác giúp thành phố phát triển toàn diện, bền vững. (Ảnh XK)
Thành phố Hồ Chí Minh và WB cùng nhóm HWG sẽ tiếp tục hợp tác giúp thành phố phát triển toàn diện, bền vững. (Ảnh XK)

Từ đầu năm 2022, Nhóm công tác chung Thành phố Hồ Chí Minh-WB (HWG) được thành lập với cách tiếp cận mới, có hệ thống và toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Theo đó, HWG tập hợp các chuyên gia của thành phố và WB nhằm thực hiện bốn nhiệm vụ chính: Phân tích tình hình và đưa ra các khuyến nghị chính sách, đề xuất hành động của thành phố; xây dựng danh mục dự án hợp tác tiềm năng giữa thành phố và WB giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; đề xuất phương thức, lộ trình và kế hoạch thực hiện đối với từng dự án; kêu gọi hỗ trợ vốn và kỹ thuật từ WB và các đối tác.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, Trưởng Nhóm công tác Thành phố Hồ Chí Minh trong HWG, cho biết: Thành phố đã huy động tổng cộng 65 chuyên gia từ các sở, ngành và UBND thành phố Thủ Đức, 17 nhà nghiên cứu từ các trường đại học và viện nghiên cứu tham gia HWG. Trong khi đó, WB huy động 80 chuyên gia, tư vấn quốc tế với hơn 17.000 giờ làm việc trị giá hơn hai triệu USD viện trợ không hoàn lại để triển khai tám lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm: chuyển đổi số; quan hệ đối tác công-tư PPP; phát thải carbon thấp; kinh tế tuần hoàn; phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực tài chính và quản lý tài sản công; quản lý ngập đô thị; đầu tư phát triển thành phố Thủ Đức; giao thông đô thị. Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhấn mạnh: HWG là một mô hình hợp tác rất đặc biệt, khác so với sự hợp tác giữa WB với các địa phương khác. WB đã mời các chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường, quản lý nước, kinh tế, giao thông, phát triển số, quản trị nhà nước... cùng ngồi lại với nhau, tư duy với nhiều góc nhìn khác nhau về những vấn đề Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt để tìm ra giải pháp hữu hiệu.

Trong chín tháng qua, WB đã hết sức nỗ lực để đem lại những ý tưởng mới, giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới. WB sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố bằng cách mời thêm các chuyên gia để phối hợp giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển.

Sau chín tháng hoạt động, thành phố và WB đã có hơn 150 cuộc làm việc của Nhóm và hàng trăm phiên họp kỹ thuật nhằm triển khai nhiệm vụ dưới nhiều hình thức đa dạng..., cùng tiến hành 42 nghiên cứu chuyên đề với 38 kiến nghị chính sách được đưa ra cho Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này là đầu vào để xây dựng chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và WB trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; bao gồm: 26 hoạt động hỗ trợ kỹ thuật với kinh phí hỗ trợ kỹ thuật dự kiến từ WB và các đối tác phát triển từ 4,8 đến 8,3 triệu USD; năm hoạt động dịch vụ cố vấn trả phí với kinh phí dự kiến từ 2 đến 4 triệu USD; chín hoạt động đầu tư được cơ cấu thành hai dự án và hai chương trình đầu tư với kinh phí dự kiến khoảng 1,8 tỷ USD vay từ WB.

Để duy trì hoạt động hợp tác, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chương trình hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh-WB giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 với 40 hoạt động hợp tác. Trong đó, nêu rõ về cơ quan chủ trì từng hoạt động; các cơ quan phối hợp; lộ trình triển khai từng hoạt động, bảo đảm tính khả thi và các cam kết với mốc thời gian cụ thể. Đánh giá cao mô hình hoạt động của HWG, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng: HWG là một hình thức kiểu mẫu cho hình thức hợp tác hiệu quả giữa WB và một địa phương của Việt Nam.

Trong đó, WB không chỉ hỗ trợ tài chính, nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi, tạo cơ sở cho sự phát triển toàn diện, bền vững của thành phố cũng như của Việt Nam nói chung. Thành phố sẽ cập nhật 40 nội dung là kết quả làm việc của HWG vào quy hoạch chung tổng thể mang tính chiến lược của thành phố để bảo đảm bằng nguồn vốn và cả sự thống nhất, điều hành chung của hệ thống chính trị. Thành phố cam kết quyết tâm cao để thực hiện và mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ. Các chuyên gia đã hợp tác với thành phố tiếp tục giới thiệu thêm các chuyên gia khác để xây dựng thành công hình mẫu trong hợp tác giữa WB với Thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ thành phố phát triển, bà Carolyn Turk khẳng định: WB ủng hộ duy trì hoạt động mô hình HWG và sẵn sàng là đối tác trong cung cấp tài chính cho các dự án đầu tư phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. WB sẵn sàng hỗ trợ thành phố tìm nguồn vốn rẻ hơn bổ sung cho nguồn vốn đầu tư của thành phố, nhất là nguồn tài chính không hoàn lại. WB cũng sẵn sàng hợp tác cùng thành phố nghiên cứu giải pháp bảo đảm cho công tác quản lý đầu tư hiệu quả.