NDĐT – Hơn 400 văn nghệ sĩ đại diện cho gần 40.000 hội viên các hội chuyên ngành ở trung ương và địa phương sẽ về Hà Nội dự đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong ba ngày từ 21 đến 23-9 tới.
Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho đại hội lần này đã được tiến hành chu đáo. Đoàn Chủ tịch đã họp hai lần và hiệp thương các hội về vấn đề nhân sự, thảo luận sơ bộ về những điều khoản sẽ phải thay đổi trong điều lệ hội. Theo đó, điều lệ sửa đổi sẽ có thêm một số điểm mới.
Đại hội sẽ hiệp thương cử ra Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội VNNT và Đoàn Chủ tịch gồm các vị đứng đầu 10 hội chuyên ngành trung ương và 63 hội văn học nghệ thuật tỉnh thành phố trong cả nước.
Đoàn Chủ tịch sẽ bầu ra Thường trực Đoàn chủ tịch, trong đó có một chủ tịch và sáu phó chủ tịch.
Những vấn đề liên quan đến đời sống văn học nghệ thuật nước nhà cũng sẽ được đại hội tập trung thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội và những ý kiến tham góp của các hội thành viên.
Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào để hạn chế tình trạng “nghiệp dư hoá” các lĩnh vực chuyên môn trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà.
Mặt khác, cần chú trọng sự gắn bó giao lưu giữa các hội chuyên ngành trung ương và các cơ quan quản lý văn hoá nghệ thuật các tỉnh thành trong cả nước. Đại hội lần này cũng ưu tiên thảo luận vấn đề nguồn nhân lực sáng tạo, định hướng đầu tư đào tạo đội ngũ trẻ và khuyến khích tài năng. Việc “thể chế hoá” Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị cũng sẽ được ưu tiên thảo luận.
Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, thành viên không phải là cá nhân những nghệ sĩ, nhà văn, mà là những tổ chức, gồm 10 hội VHNT chuyên ngành trung ương và 63 hội VHNT địa phương. Không phải là cơ quan trực tiếp lãnh đạo, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam là nơi tập hợp, đoàn kết và phối hợp, cộng tác, giúp đỡ các hội chuyên ngành để định hướng phát triển nền văn học nghệ thuật nước nhà…
H.M