Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách

NDO - Chiều 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách.
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách.

Ngày 14/1/2003, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An được thành lập và chính thức khai trương hoạt động từ ngày 9/4/2003.

Sau 20 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Nghệ An đã cấp vốn cho 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống; nhờ đó đã có 267,8 nghìn công trình nước sạch và 261 nghìn công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, nâng cao điều kiện sống và cải thiện môi trường tại vùng nông thôn.

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách ảnh 1

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận trao Bằng vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động tín dụng chính sách.

Đã có hơn 37,2 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia mang lại hiệu quả cao.

Từ ba chương trình tín dụng ngày đầu hoạt động, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An đã triển khai cho vay 22 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay 20 năm đạt 32.143 tỷ đồng, với 1.272 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch đặt tại trụ sở 460 ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh và 6.283 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại 100% thôn (bản) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước…

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao Bằng khen của các bộ, ngành tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã đề nghị chính quyền các cấp quan tâm tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách; bổ sung các nhóm đối tượng có dư địa và nhu cầu vay vốn lớn. Đồng thời, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hằng năm cân đối tăng thêm nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn. Đặc biệt là nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức lồng ghép các dự án phát triển kinh tế, xã hội, nhằm tạo sự tác động đồng bộ giúp cho hộ nghèo nâng cao nhận thức áp dụng các tiến bộ khoa học, nắm bắt thông tin thị trường vào thực tế việc sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, giúp người nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 19 cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vinh danh bốn cá nhân là thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp có nhiều đóng góp cho hoạt động tín dụng chính sách; 7 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của các bộ, ngành.