Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chăm sóc sức khỏe

Ngày 16/10, Bệnh viện đa khoa Hà Nội phối hợp Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Hội thảo Chủ động bảo vệ sức khỏe phụ nữ, cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú, tuyến giáp. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về sức khỏe và chủ động tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp phụ nữ chủ động tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp phụ nữ chủ động tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Với thông điệp "Chủ động sức khỏe, trọn vẹn yêu thương", bằng việc đối thoại trực tiếp với các bác sĩ, người tham dự được chia sẻ những băn khoăn và tiếp nhận thông tin chuyên môn một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền chăm sóc sức khỏe là nhu cầu thiết yếu và quyền lợi chính đáng của mỗi phụ nữ, cần được quan tâm thường xuyên trong đời sống.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội (Bệnh viện đa khoa Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn góp phần truyền thông nhằm thay đổi tư duy nhận thức cho các chị em phụ nữ trong việc chủ động khám sức khỏe, đặc biệt với các nhóm bệnh như tuyến vú, tuyến giáp. Bởi nếu được thăm khám, kiểm soát sớm, chăm sóc sức khỏe chủ động thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh những trường hợp không may xảy ra".

Bàn về can thiệp ít xâm lấn trong bệnh lý tuyến vú và tuyến giáp, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Đức Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp (Bệnh viện đa khoa Hà Nội) cho biết, sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không có thể được xem là cầu nối giữa chẩn đoán và điều trị. Với những tổn thương nhỏ, phù hợp, phương pháp này giúp lấy mô để xác định bản chất và có thể loại bỏ hoàn toàn tổn thương lành tính.

Đối với ung thư vú, các phương pháp phá hủy tổn thương qua da đang được nghiên cứu và áp dụng trong những trường hợp được lựa chọn kỹ. Mục tiêu của can thiệp ít xâm lấn là xác định đúng tổn thương trên hình ảnh, đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh, xử trí phù hợp và hạn chế sẹo.

"Với bệnh lý tuyến giáp, các kỹ thuật ít xâm lấn cũng ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Việc lựa chọn theo dõi, can thiệp qua da hay phẫu thuật phụ thuộc vào bản chất tổn thương, triệu chứng và nguy cơ ung thư của từng người bệnh", bác sĩ Đỗ Đức Linh thông tin.

1792126289920-7723018660679433573-g7696946819853762713-c5f3861177fb8b40d86e9738c04c460a.jpg
Tại hội thảo, người tham dự được chia sẻ những băn khoăn về nhóm bệnh liên quan đến tuyến vú, tuyến giáp với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia.

Chia sẻ về chuyên đề điều trị hiệu quả một số bệnh lý nguy hiểm", Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Vũ đã giới thiệu các hướng điều trị ung thư vú hiện đại. Theo đó, phẫu thuật bảo tồn cắt bỏ phần mô mang khối u và giữ lại phần lớn tuyến vú ở người bệnh phù hợp. Với trường hợp cần cắt toàn bộ tuyến vú, tái tạo có thể được cân nhắc ngay trong cuộc mổ hoặc ở thời điểm sau.

Sinh thiết hạch gác khảo sát những hạch đầu tiên có khả năng tiếp nhận tế bào ung thư từ khối u. Ở trường hợp đủ điều kiện, kỹ thuật này giúp đánh giá tình trạng hạch và có thể hạn chế nạo vét hạch nách rộng, qua đó giảm nguy cơ biến chứng như phù bạch huyết ở tay.

Thông điệp "Chủ động sức khỏe, trọn vẹn yêu thương" của hội thảo cũng gợi mở về trách nhiệm đồng hành của gia đình và cộng đồng trong việc chia sẻ công việc, lắng nghe, tạo điều kiện để phụ nữ được thăm khám và hỗ trợ trong chăm sóc y tế. Qua đó, góp phần xây dựng nhận thức đúng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, kết nối kiến thức chuyên môn với sự thấu hiểu và sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm