Hơn 1.200 chỉ tiêu tuyển dụng tại Bắc Ninh cho lao động EPS và thực tập sinh Nhật Bản

NDO - Tham gia Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh Nhật Bản tại Bắc Ninh sắp tới, các doanh nghiệp đăng ký đã đăng ký tuyển dụng ít nhất hơn 1.200 vị trí.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh Nhật Bản về nước, tháng 11/2022 tại Hà Nội. (Ảnh: Nhật Quang)
Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh Nhật Bản về nước, tháng 11/2022 tại Hà Nội. (Ảnh: Nhật Quang)

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS) và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan về nước.

Thông tin cập nhật mới nhất từ ban tổ chức cho thấy, các doanh nghiệp tham gia sự kiện này đã đăng ký tuyển dụng 1.210 vị trí. Con số này có thể tăng thêm đến trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh Nhật Bản tại Bắc Ninh đã đăng ký tuyển dụng 1.210 vị trí.

Vị trí tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp khá đa dạng, nhiều vị trí. Cụ thể như: công nhân, nhân viên quản lý dây chuyền sản xuất, nhân viên phòng thí nghiệm, phiên dịch tiếng Hàn, nhân viên xuất nhập khẩu, quản lý bộ phận sản xuất biết tiếng Hàn, nhân viên kế hoạch, nhân viên kho, hành chính nhân sự, nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên công vụ, công nhân sơn, hàn…

Chương trình diễn ra từ 8 giờ sáng thứ năm, 18/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, 33 Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh.

Tham dự Hội chợ việc làm có các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản và các doanh nghiệp khác đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và những vùng lân cận. Đây là cơ hội để người lao động có thể tìm kiếm việc làm phù hợp kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình.

Doanh nghiệp và người lao động quan tâm có thể đăng ký đến ngày 18/5/2023, qua hình thức trực tuyến tại website của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn) và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung Dịch vụ việc làm Bắc Ninh.

Trước đó, trong năm 2022, Trung tâm Lao động ngoài nước đã đưa hơn 9.800 lao động đi làm việc tại các thị trường, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Cơ quan này đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao thực hiện 5 chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đó là: chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (chương trình EPS); chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM Japan), chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (chương trình điều dưỡng viên Đức), chương trình đưa hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản (chương trình hộ lý Nhật Bản), chương trình tuyển mộ trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) (chương trình Đài Loan).

Năm 2022, Trung tâm đã đưa hơn 8.900 người lao động đi làm việc theo chương trình EPS, 784 người theo chương trình IM Japan, cao kỷ lục trong vòng một thập kỷ qua.

Cùng với đó, nhằm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động và thực tập sinh về nước, đơn vị này cũng tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương. Qua đó, thu hút 258 doanh nghiệp, 1.115 người lao động chương trình EPS và 537 thực tập sinh IM Japan tham gia.

Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao thực hiện 5 chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: chương trình EPS, chương trình IM Japan, chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (chương trình điều dưỡng viên Đức), chương trình đưa hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản (chương trình hộ lý Nhật Bản), chương trình tuyển mộ trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) (chương trình Đài Loan).