Hollywood thiệt hại 6,1 tỷ USD do nạn sao chép trái phép

Đại diện của các hãng phim lớn ở Hollywood cho biết, trong năm ngoái, các hãng này đã bị thiệt hại 6,1 tỷ USD do nạn sao chép trái phép băng video, đĩa DVD và tải phim trái phép từ mạng Internet, cao hơn những ước tính trước đó khoảng 75%.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 3-5, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA), tổ chức đại diện cho các hãng phim lớn trong các quan hệ với chính phủ Mỹ, cho biết đây là lần đầu tiên họ đã tính toán mức độ thiệt hại từ việc tải phim trái phép trên Internet trong một cuộc khảo sát dạng này. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nạn sao chép trái phép tại châu Á không nghiêm trọng bằng Bắc Mỹ và châu Âu.

Những thiệt hại được tính toán không chỉ từ sự sụt giảm số lượng vé được bán ra mà còn cả mức thiệt hại về doanh số bán đĩa DVD, vốn là một trong những ngành kinh doanh đang phát triển trong những năm gần đây. Giám đốc điều hành MPAA Dan Glickman cho biết: "Cuộc khảo sát này sẽ giúp chúng tôi phân tích và tập trung tốt hơn những nỗ lực của mình trong việc chống nạn ăn cắp phim".

Từ nhiều năm nay, MPAA vẫn tin rằng các hãng phim đã thiệt hại khoảng 3,5 tỷ USD doanh thu hằng năm do nạn buôn bán các băng video và đĩa DVD bất hợp pháp, tuy nhiên tổ chức này chưa bao giờ tính đến những khoản thiệt hại từ mạng Internet.

Cuộc khảo sát lần này đã cho thấy các công ty thuộc MPAA bị thiệt hại tổng cộng gần 1,3 tỷ USD tại thị trường Mỹ. Thị trường Mexico đứng thứ hai trong danh sách với doanh số bị thất thoát khoảng 483 triệu USD. Đứng thứ ba là thị trường Anh với khoảng 406 triệu USD. Trong số thiệt hại 4,8 tỷ USD trên các thị trường ngoài nước Mỹ, gần một nửa là ở châu Âu.

Kết quả cuộc khảo sát lần này đã làm lung lay định kiến lâu nay vẫn cho rằng các nước châu Á, thí dụ như Trung Quốc, là những nước có nạn sao chép lớn nhất. Tuy nhiên, nếu tính theo một tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị thị trường thì thiệt hại mà các công ty của MPAA tại Trung Quốc vẫn lớn hơn bất cứ nơi nào khác.

Trung Quốc đứng thứ hai sau Nga và Tây Ban Nha trong danh sách các nước gây thiệt hại nhiều nhất cho các công ty của MPAA với tổng số thiệt hại là 244 triệu USD so với 266 triệu USD tại Nga và 253 triệu tại Tây Ban Nha. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị thị trường, tại Trung Quốc 93% doanh thu ước tính đã bị thất thoát bởi nạn sao chép trái phép. Đứng thứ hai là Nga với tỷ lệ 81%.

Cũng theo cuộc khảo sát, việc mua bán các bản sao trái phép băng hình, đĩa DVD hay VCD gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD. Còn việc sao chép các bản phim để trao đổi với bạn bè đã làm thất thu khoảng 1,4 tỷ USD. Và cuối cùng, việc tải trái phép các bộ phim trên mạng Internet đã làm các hãng phim mất khoảng 2,3 tỷ USD doanh thu.

Tại Mỹ, việc sao chép trái phép là phương thức phổ biến nhất, trong khi tại các nước khác, thì việc tải phim từ Internet và buôn bán các đĩa phim lậu lại lan tràn mạnh hơn. Phần lớn, những đối tượng phạm tội là nam giới, tuổi từ 16 đến 24 và sống tại các khu vực thành thị.

Cuộc khảo sát lần này được MPAA ủy quyền cho hãng thăm dò LEK Consulting LLC thực hiện tại 28 quốc gia và kéo dài 18 tháng.

Có thể bạn quan tâm