Sáng 7/2 (tức 10 tháng Giêng), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, nằm ven hồ Ba Bể, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể (Bắc Kạn) tổ chức khai hội lồng tồng (xuống đồng) Ba Bể Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Sáng 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại khu vực Tam Quan Nội, chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã khai mạc “Hội Xuân Bái Đính-Ất Tỵ 2025” với chủ đề “Ngàn năm Bái Đính vọng về”. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh tiêu biểu của miền bắc, mang đậm dấu ấn lịch sử và tín ngưỡng Phật giáo, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Từ ngày 3 đến 17/2 ( từ mồng 6 đến ngày 20 tháng Giêng), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn ra nhiều lễ hội vui Xuân đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao.
Đời sống được nâng lên, nhu cầu vui chơi, giải trí, nhất là ở các lễ hội vui Xuân ở Bắc Kạn ngày càng phát triển. Xuân Giáp Thìn năm nay ở địa phương này đã diễn ra hàng loạt lễ hội ở cấp xã, cấp huyện.
Trong tháng đầu tiên của năm mới, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 1 với chủ đề “Hương xuân Tây Bắc” nhằm giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc.
Từ ngày mùng 6 Tết Quý Mão, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhiều địa phương tổ chức các lễ hội xuống đồng (lồng tồng), lễ hội vui đón Xuân cấp huyện, thành phố, tạo khí thế, động lực bước vào sản xuất trong năm mới.
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón mừng Xuân Quý Mão 2023, ngày 25/1, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã tổ chức chương trình Hội Xuân dâng Bác lần thứ ba - năm 2023.
Nhằm tạo sinh khí tươi mới, phấn khởi giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã và đang có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa cao.
Ngày 12/2, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” và Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022.
Những ngày giáp Tết, tiết trời se lạnh, nhưng thành phố Thái Nguyên vẫn sôi động, ấm áp, rực rỡ cờ hoa. Góp vào không khí ấy là sự tưng bừng, độc đáo và hết sức an lành của Hội xuân xứ trà, một lễ hội đặc sắc được tổ chức với phương châm bảo đảm an toàn phòng chống dịch ở mức cao nhất.