Bạc Liêu rộn ràng đón chào Xuân mới

NDO - Nhằm tạo sinh khí tươi mới, phấn khởi giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã và đang có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa cao.
0:00 / 0:00
0:00
Rộn ràng khai mạc “Chợ quê ngày Tết” Xuân Quý Mão ở thành phố Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Duy)
Rộn ràng khai mạc “Chợ quê ngày Tết” Xuân Quý Mão ở thành phố Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Duy)

Đặc biệt, tại thành phố Bạc Liêu - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh Bạc Liêu, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố vừa chính thức tổ chức khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” năm 2023, trên tuyến đường 30/4 (trung tâm thành phố Bạc Liêu).

Theo lãnh đạo Thành ủy Bạc Liêu, “Chợ quê ngày Tết” của thành phố diễn ra trong 4 ngày, từ 16-20/1 (25-28 Tết Quý Mão). Tết năm nay, Hội xuân có 22 gian hàng tham gia trưng bày được trang trí kỳ công, hội tụ nét đẹp Tết cổ truyền và hiện đại của người Việt Nam. Đặc biệt, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Bạc Liêu nói riêng dịp Tết cổ truyền. Cụ thể như gói bánh tét, làm bánh dân gian, trang trí bàn thờ Tổ quốc và mâm ngũ quả, thi vẽ tranh…

Bạc Liêu rộn ràng đón chào Xuân mới ảnh 1

Đông đảo nhân dân Bạc Liêu phấn khởi, vui tươi đi Hội Xuân “Chợ quê ngày Tết”. (Ảnh Trọng Duy).

Cũng tại đây, thành phố Bạc Liêu còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi, thiết thực như: Liên hoan Đờn ca tài tử, thi đấu cờ tướng, nhảy dân vũ, Hiphop; nhiều trò chơi dân gian vui nhộn…, nhằm tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi của nhân dân trong và ngoài tỉnh…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam cho biết, Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” năm nay có nét mới và thiết thực hơn các năm trước. Đây là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống, là cơ hội để quảng bá hình ảnh tươi đẹp, con người thân thiện, hào hiệp của vùng đất Bạc Liêu. Đồng thời, Hội xuân này còn mang hơi ấm của quê hương, thân quen, gần gũi, vừa có nét hiện đại của một đô thị trẻ, năng động thành phố Bạc Liêu đang nỗ lực đổi mới và hội nhập…

Cũng nhân dịp mừng Xuân Quý Mão đang về, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khai mạc Hội báo Xuân 2023 tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu. Năm nay, Hội báo Xuân của tỉnh có tổng số 420 bản báo, tạp chí và 4.700 bản sách được trưng bày, triển lãm, diễn ra từ 16-20/1 (tức 25- 29 Tết) của các báo, tạp chí Xuân của các cơ quan Trung ương như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và các báo tại các tỉnh, thành trên cả nước…

Cũng tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu), từ 16/1 đến 5/2, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật và du lịch, với 272 tác phẩm của 30 tác giả triển lãm. Các tác phẩm với 2 loại là ảnh thời sự và ảnh nghệ thuật, phản ánh sinh động các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của tỉnh trong năm 2022…

Đặc biệt, triển lãm ảnh thời sự-nghệ thuật này đã khái quát giới thiệu những thành tựu của tỉnh Bạc Liêu trong năm qua, nhất là phát triển kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, về điện gió, du lịch của tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế càng sâu rộng như hiện nay…