Nguyễn Tri Phương là danh tướng triều Nguyễn. Cuộc đời xông pha trận mạc của ông trải dài khắp đất nước, từ chỉ huy chiến đấu bảo vệ Gia Ðịnh năm 1860 - 1861, đến chỉ huy chiến đấu tử thủ Hà Nội năm 1873. Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha từ năm 1858 đến năm 1860 trên mặt trận Ðà Nẵng cho thấy tài năng và nghệ thuật quân sự của ông. Tại hội thảo, các giáo sư, nhà sử học đã bổ sung nhiều sử liệu và những kiến giải mới về tư tưởng chiến lược và chiến thuật dụng binh của Nguyễn Tri Phương tại mặt trận Ðà Nẵng; Triều đình Huế với chiến cuộc Ðà Nẵng 1858 - 1860...
Chiến thắng của Ðà Nẵng trong cuộc chiến chống liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha 1858 - 1860 dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương trở thành chiến thắng to lớn và đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó nổi bật công lao to lớn của Nguyễn Tri Phương - người Anh hùng hy sinh vì nước.
* Phát triển đô thị Ðà Lạt hiện đại và bản sắc
Ngày 28-9, tại TP Ðà Lạt, UBND tỉnh Lâm Ðồng và Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Ðà Lạt - thành phố trong rừng, rừng trong thành phố - mô hình phát triển đô thị hiện đại và bản sắc". Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, TP Ðà Lạt nên ưu tiên việc xây dựng chiến lược phát triển thành phố có tính độc đáo, hiện đại và sự khác biệt trong dài hạn. Ðịnh hướng phát triển theo mô hình "tăng trưởng xanh", "đô thị xanh", vùng đô thị Ðà Lạt... gồm các đặc trưng, như "thành phố trong rừng, rừng trong thành phố" với khí hậu ôn đới, thành phố hoa, thành phố di sản văn hóa. Bên cạnh đó cần chú ý một số nguy cơ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; sự đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng...
* Cung ứng đủ thuốc phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
Ngày 28-9, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại ngành dược bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc nhỏ mắt và kháng sinh chống bội nhiễm trong điều trị bệnh đau mắt đỏ với hơn 200 số đăng ký lưu hành, gồm cả các thuốc kê đơn và không kê đơn. Do vậy, Cục đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động lập dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng để bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh; không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và xử lý nghiêm các đơn vị lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.
Cục Quản lý dược sẽ xem xét giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc trong phác đồ điều trị bệnh đau mắt đỏ của các đơn vị để bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
* Ngày hội thực phẩm chức năng quốc tế năm 2013
Ngày 27-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm Ngày hội thực phẩm chức năng (TPCN) quốc tế năm 2013. Gần 200 gian hàng của khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối TPCN hàng đầu của Việt Nam trưng bày giới thiệu các loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường, thực phẩm dành cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ em, phụ nữ có thai. Trong khuôn khổ của ngày hội có hai hội thảo là: "Chiến lược phát triển ngành thực phẩm chức năng từ 2013 - 2020 và tầm nhìn 2030" và "Dược thảo thực phẩm chức năng". Trong thời gian diễn ra ngày hội, ban tổ chức sẽ bình chọn và trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng".
* Xây dựng hướng dẫn điều trị viêm gan vi-rút B và C
Ngày 28-9, Hội Gan mật Việt Nam tổ chức Hội nghị gan mật toàn quốc lần thứ 8 với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong nước và nước ngoài. Các đại biểu cùng chia sẻ những nghiên cứu mới về viêm gan vi-rút B, vi-rút C và ung thư gan tại Việt Nam; những kết quả trong điều trị, dự phòng bệnh viêm gan... Ðáng chú ý, dịp này các chuyên gia cùng thảo luận, xây dựng hướng dẫn điều trị viêm gan vi-rút B và C để thống nhất trong điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam có từ 12 đến 16 triệu người nhiễm vi-rút viêm gan B, trong đó có khoảng năm triệu người trong tình trạng viêm gan mạn tính, xơ gan hoặc ung thư gan. Bên cạnh đó cũng có khoảng 4,5 triệu người nhiễm vi-rút viêm gan C, trong đó có khoảng ba triệu người trong tình trạng viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan.