Hội thảo khoa học quốc gia “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”

NDO - Sáng 8/9, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

PGS, TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn sách chủ trì và chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì Hội thảo tại phiên khai mạc.

TS Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, biên soạn cuốn sách đồng chủ trì tại phiên tham luận, thảo luận.

Hội thảo khoa học quốc gia “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” ảnh 1

Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Chủ trương xây dựng và biên soạn cuốn sách “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam 1945-2020” đã được Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao ấp ủ từ rất lâu và đến tháng 4/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã chính thức thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu lịch sử Tòa án nhân dân, tiếp đó tháng 10/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử để ra mắt Ban Chỉ đạo, kế hoạch nghiên cứu lịch sử và bàn về đề cương Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam.

Để việc nghiên cứu, xây dựng cuốn sách bảo đảm tính khoa học, đánh giá khách quan, tôn trọng sự thật, lịch sử, đồng chí mong muốn Hội thảo khoa học nhận được sự tham gia tích cực, tâm huyết của các đại biểu trong việc cung cấp thông tin, tư liệu, ý kiến quý báu, bảo đảm cuốn sách được biên soạn đạt chất lượng cao về nội dung thông tin và tiến độ.

Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, đối với lĩnh vực tư pháp, Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng xét xử, phát huy vai trò của các Tòa án nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Sau phiên khai mạc, tại phiên tham luận, thảo luận, các đại biểu tham dự đã được nghe về báo cáo kết quả nghiên cứu biên soạn cuốn sách; báo cáo khoa học về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân giai đoạn 1945-2020. Đồng thời tiến hành thảo luận về bố cục cũng như tinh thần và nội dung cơ bản của cuốn sách.

Các đại biểu và nhà khoa học đều khẳng định việc nghiên cứu biên soạn cuốn “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam 1945-2020” là việc làm cần thiết.

Qua nghiên cứu cho thấy, bản thảo cuốn sách được biên soạn công phu, đồ sộ với số lượng lên đến hơn 1.000 trang sách với nhiều hình ảnh, tư liệu quý, nhiều thông tin hữu ích phản ánh sự ra đời, quá trình vận động phát triển của Tòa án nhân dân trong tiến trình lịch sử chung của đất nước. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật và định hướng phát triển cho Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng chỉ ra những vấn đề còn chưa rõ cần lưu ý, các vấn đề cần cân nhắc thêm trong nội dung, bố cục của cuốn sách.