Trước đó, vào ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mua bán và rang cà-phê bột hạt Thiện Tiến (hộ kinh doanh Thiện Tiến) ở địa chỉ trên, do Lê Văn Chuồng làm chủ kinh doanh.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hộ kinh doanh Thiện Tiến sản xuất cà-phê do Lê Văn Chuồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công nhân sản xuất cà-phê có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nên tiến hành lấy 5 mẫu cà-phê thành phẩm để kiểm nghiệm.
Đồng thời, tạm giữ 500kg cà-phê thành phẩm các loại và khoảng 500kg nguyên liệu (đậu nành), phụ gia (hương cà-phê, hương sữa, hương vani, muối, ca-cao) dùng để sản xuất cà-phê.
Qua điều tra được biết, hộ kinh doanh Thiện Tiến bắt đầu hoạt động từ năm 2020 đến nay.
Cơ sở này đã pha trộn cà-phê, đậu nành và phụ gia để sản xuất cà-phê và đóng bao bì để bán. Giá bán dao động từ 50.000-105.000 đồng/kg.
Kết quả phân tích từ Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an cho thấy, trong 5 mẫu cà-phê thành phẩm do hộ kinh doanh Thiện Tiến sản xuất thì có 4 mẫu đều có hàm lượng Caffein<0,7 % được xác định là hàng giả (theo TCVN 5251:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia về “Cà-phê bột” quy định hàm lượng Caffein≥1%), 1 mẫu không phải là hàng giả nhưng không đạt chất lượng theo quy định.
Căn cứ vào kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Văn Chuồng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà-phê. Hiện, Lê Văn Chuồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.