Nhìn ngấn nước ghi lại dấu tích ngập lụt trên tường các nhà ở thị trấn Kim Tân mới thấy hết khó khăn, gian khổ và mức độ nguy hiểm mà người dân phải gánh chịu. Trong phòng làm việc, anh Lưu Thế Nhân, Chánh văn phòng UBND huyện, chỉ cho chúng tôi mức nước ngập gần hết tầng 1, rồi nói: Chưa bao giờ ở thị trấn Kim Tân này bị ngập sâu đến thế, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1996 gần một mét.
Chủ tịch UBND huyện Ðỗ Minh Quý thẳng thắn: Thiệt hại trong đợt lũ lớn hồi đầu tháng 10 vừa qua ở Thạch Thành là rất nặng nề. Hư hỏng về đê điều, giao thông, nhà cửa, sản xuất là điều bất khả kháng vì lũ tràn qua mặt đê trên toàn tuyến đê tả sông Bưởi, vượt quá sức chống đỡ của đê điều và con người. Ngay sau khi nước rút, UBND huyện tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất, giao chỉ tiêu gieo trồng ngô và rau màu vụ đông đến từng xã, chỉ đạo phòng nông nghiệp và trạm khuyến nông cung ứng giống ngô, giống rau màu do tỉnh hỗ trợ xuống từng thôn, xã cho nhân dân gieo trồng. Ðến ngày 16-10-2007 hơn 15 tấn ngô và 4,5 tấn rau giống đã được cấp đến các xã, thị trấn cho nông dân gieo trồng. Vụ đông này, toàn huyện gieo trồng được 1.267,7 ha ngô, trong đó có hơn 600 ha trên đất hai vụ lúa, 300 ha rau, đậu các loại, 192 ha khoai lang để giảm bớt khó khăn về lương thực, thực phẩm trong các tháng giáp hạt.
Về xã Thành Kim, nơi từng là trọng điểm ngập lụt trong huyện, nhiều đoạn đê bị vỡ đã được đắp lại. Cả xã có bảy nhà bị trôi, đổ sập 23 nhà; 18 nhà hư hỏng, 1.500 hộ bị ngập. Chị Lê Thị Hòa, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhờ được cứu trợ kịp thời về lương thực, quần áo, chăn màn của Nhà nước và các địa phương, tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế, không gia đình nào bị đói, bị rét. Các nhà bị trôi, đổ được Nhà nước hỗ trợ đã xây lại nhà ở. Các nhà bị hư hỏng được bà con trong làng, trong xã giúp đỡ sửa chữa, nay đã ổn định đời sống. Tại vị trí K0+700 trên tuyến đê tả ngạn sông Bưởi thuộc thôn Tây Sơn, lúc 1 giờ 30 phút ngày 6-10-2007, lũ cao hơn mặt đê 0,3 m làm vỡ một đoạn đê dài 131 m, trôi bốn nhà, hư hỏng một nhà. Xã đã cấp đất cho các gia đình làm lại nhà ở. Ðến thăm lô đất cấp cho ba gia đình các anh: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Sơn và anh Bảy, cả ba nhà đều đã xây xong phần thô, đổ mái bằng bê-tông cốt thép nhờ tiền hỗ trợ của tỉnh, của huyện và sự nỗ lực của gia đình. Khi chúng tôi viết bài này, bà con vùng ngập lũ huyện Thạch Thành vừa nhận được 600 tấn gạo cứu trợ của Nhà nước để Tết này no đủ cho mọi nhà.
Đời sống người dân vùng ngập lụt ở huyện Thạch Thành đang từng bước khôi phục, ổn định. Nhưng, cán bộ xã, huyện và nhân dân Thạch Thành còn không ít lo lắng về việc nâng cấp hệ thống đê điều, quy hoạch vùng phân lũ, chính sách của Nhà nước đối với người dân trong vùng phân lũ sao cho hợp lý, ổn định và bền vững. Người dân có nguyện vọng được Nhà nước cho vay vốn lãi suất thấp để mỗi nhà trong vùng thường xuyên bị ngập lụt có thể xây một gian nhà mái bằng hai tầng tránh lũ.