Chuyện thời sự

Hồi sinh “Thần thoại Trung Đông”?

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê vừa kết thúc chuyến thăm lần đầu của một nhà lãnh đạo “xứ sở kim chi” tới I-ran. Chuyến thăm đã gặt hái thành công, mở ra nhiều cơ hội cho Hàn Quốc sau khi I-ran tái gia nhập thị trường thế giới. Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế trị giá tới 45 tỷ USD.

Câu chuyện Hàn Quốc vượt qua khó khăn để triển khai các công trình xây dựng tại Trung Đông, tìm kiếm ngoại tệ, phát triển kinh tế đất nước những năm 1970, 1980 được ví như tinh thần “Thần thoại Trung Đông” đã được Tổng thống Pắc Cưn Hê nhắc lại trong chuyến thăm này. Tê-hê-ran từng là một trong những khách hàng lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng của Xơ-un ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi I-ran chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, giao dịch thương mại giữa Hàn Quốc và I-ran đã giảm từ 17 tỷ USD xuống sáu tỷ USD vào năm ngoái.

Khi cánh cửa I-ran đã mở, thị trường 80 triệu dân của "xứ sở Ba Tư" hứa hẹn sẽ đưa xuất khẩu Hàn Quốc thoát khỏi vũng lầy sụt giảm. Và, một đất nước I-ran sau cấm vận đang như một công trường mới được hy vọng sẽ làm hồi sinh “Thần thoại Trung Đông” đối với “xứ sở kim chi”.

Có thể bạn quan tâm