Tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp

Trong bối cảnh hiện nay, 3 yếu tố tự lực, chăm chỉ, hợp tác sẽ là một trong những nhân tố quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ và triển khai trong giai đoạn tới.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trình bày tại hội nghị. Ảnh: HỮU NGHĨA
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trình bày tại hội nghị. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”. Hội nghị được trực tuyến đến 242 điểm cầu toàn tỉnh với hơn 37.680 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trình bày những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác; khẳng định sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, từ tinh thần ấy, Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản… đã phát huy được tinh thần tự lực của người dân, tinh thần chia sẻ trong cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 450 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao, nằm trong tốp đầu cả nước. Điều đặc biệt là tinh thần làm OCOP của người dân Đồng Tháp luôn có cảm hứng và sự quan tâm, sự tập trung rất lớn.

Từ tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác, OCOP của Đồng Tháp không chỉ thành công ở số lượng, mà thành công cả về mặt thay đổi nhận thức của người dân khi tham gia Chương trình OCOP, không đơn thuần tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà còn mở ra sự đóng góp, nâng cao hình ảnh địa phương.

Nói về mục tiêu phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp, đồng chí cho rằng, cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng của người dân Đồng Tháp.

Tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác là phẩm chất sẵn có bên trong con người Đồng Tháp. Tuy nhiên, cần khơi dậy phẩm chất ấy thành hành động cụ thể, có thể là gắn vào công việc chung, hoặc định hướng công việc, thì người dân sẽ thể hiện rõ được phẩm chất tự lực, chăm chỉ, hợp tác.

Tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HỮU NGHĨA

Về nhiệm vụ và giải pháp phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị chú trọng việc mở rộng thông tin tuyên truyền tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác không chỉ người dân đang sinh sống trên địa bàn Đồng Tháp, mà kể cả những con người Đồng Tháp đang sinh sống, làm việc ở nhiều địa phương khác.

Để phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị bản thân mỗi người cần soi lại từ “Tự lực”. Đó là mỗi người phải tự ý thức đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm phạm vi công việc của mình, không thể xem việc đó của người khác, nếu thuộc phạm vi công việc của mình thì phải giải quyết hết trong phạm vi, trách nhiệm của mình.

Cùng ngày, các cấp ủy, tổ chức đảng đơn vị, địa phương đã tổ chức tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024.

Việc thảo luận nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận được nhiều sáng kiến, đề xuất, kiến nghị mới của những đảng viên trong toàn tỉnh để tỉnh lãnh đạo, điều hành tốt hơn.