Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 5 (ASEM 5) thành công tốt đẹp

Sau một ngày rưỡi thảo luận, thống nhất đưa ra ba bản tuyên bố về hợp tác kinh tế, chính trị và văn hóa, trưa nay Hội nghị cấp cao ASEM 5 đã khép lại với những thành công vượt bậc. * Phát biểu của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI tại phiên bế mạc Hội nghị cấp cao ASEM-5Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao Á - Âu ASEM 5

Các đoàn đại biểu cũng nhất trí trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 6 vào năm 2006 cho Phần Lan.
Thủ tướng Phan Văn Khải, Trưởng đoàn đại biểu nước ta, đã chủ trì lễ bế mạc diễn ra vào lúc 11 giờ sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Hà Nội.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEM 5, Tuyên bố Hà Nội về quan hệ đối tác Á - Âu chặt chẽ hơn, Tuyên bố về đối thoại giữa các nền văn hóa - văn minh và một số kiến nghị về phương hướng làm việc của ASEM.

 

Thủ tướng Phan Văn Khải
đọc diễn văn bế mạc.

Các đoàn đại biểu đã nhất trí trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 6 vào năm 2006 cho Phần Lan.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của các đại biểu dự ASEM 5 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, đã có những đóng góp thiết thực cho thành công của cấp cao Hà Nội...

Tiếp đó, ngài Vanhanen Matti Taneli, Thủ tướng Phần Lan, nước sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 6 đã phát biểu.

Phát biểu của Thủ tướng Phần Lan

"Tôi xin chân thành cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam, đặc biệt là Chính phủ Việt Nam, vì đã tiến hành tổ chức Hội nghị lần này một cách hất sức hiệu quả và cũng vì sự sắp xếp thật tuyệt vời cho tất cả các đoàn chúng tôi. Phải nói sự mến khách của Việt Nam thật tuyệt vời... Hội nghị của chúng ta lần này là một Hội nghị có ý nghĩa lịch sử 13 nước thành viên mới đã được kết nạp vào ASEM. Điều này đã tăng cường hơn nữa ý nghĩa của tiến trình ASEM, của quá trình hợp tác giữa Á - Âu. Với sự mở rộng này, ASEM đã bước vào giai đoạn phát triển mới và chúng ta nhận thấy tầm quan trọng phải  thúc đẩy hơn nữa quá trình hợp tác giữa châu Á và châu Âu, và chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức để trong tương lai chúng ta phải tăng cường hợp tác hai châu lục, để có thể đem lại những kết quả cụ thể và thiết thực. ASEM có một vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới trong quá trình quản lý những tác động của toàn cầu hóa, và đây chính là trọng tâm của quá trình hợp tác của chúng ta...

Với tư cách là nước chủ nhà tiếp theo, tôi hoàn toàn nhận thấy rằng với chương trình được tổ chức thật tốt và lòng mến khách của Việt Nam, có thể nói chúng tôi khó có thể vượt qua được, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức tốt Hội nghị lần sau với tư cách là nưởc chủ nhà của ASEM 6. Chúng tôi rất

mong muốn sẽ tiếp tục duy trì được những gì mà chúng ta đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 10 năm kể từ ngày thành lập ASEM và cuộc họp lần đầu tại Bangkok (Thái-lan). Chúng ta mong muốn biến ASEM thành một tiến trình có hiệu quả đối với tất cả chúng ta...".

Có thể bạn quan tâm