Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2025. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo một số thông tin liên quan đến thị trường vàng.
Ngày 1/3, hàng triệu tín đồ Hồi giáo tại các quốc gia Trung Đông-Bắc Phi, bao gồm Ai Cập, Libya, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Jordan, Oman, Bahrain, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria..., bắt đầu đón tháng nhịn ăn Ramadan năm 2025 với các sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ linh thiêng của người Hồi giáo.
Chiều 22/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên toàn thể Hội nghị phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh phát triển ngành Halal Việt Nam do Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.
Ngày 29/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã kêu gọi các cơ quan lập pháp và chính phủ của các quốc gia Hồi giáo có lập trường “răn đe” đối với Israel, để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền trong tương lai.
Dư luận quốc tế đang hết sức lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah bởi nếu điều này xảy ra sẽ khiến xung đột lan rộng toàn bộ khu vực Trung Đông. Các cường quốc hối thúc Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon kiềm chế leo thang xung đột trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông.
Theo các nguồn tin báo chí và ngoại giao, hàng trăm người đã thiệt mạng khi tham gia lễ hành hương thường niên của người Hồi giáo tới thánh địa Mecca tại Saudi Arabia trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Ngày 3/4 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp Trung tâm Halal Việt Nam tổ chức Ngày Iftar hạnh phúc năm 2024. Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ các nước, các nhà quản lý doanh nghiệp.
Ngày 9/11 (giờ địa phương), 2 trường học Do thái ở thành phố Montreal của Canada đã báo cáo cơ quan chức năng về sự xuất hiện của vết đạn trên cửa trước của các trường học này. Thủ tướng nước này Justin Trudeau lên án đây là những vụ bạo lực "không chấp nhận được".
Đất nước Nga là nơi chung sống của cộng đồng đa sắc tộc với bản sắc văn hóa, truyền thống và phong tục độc đáo. Trong số đó không thể không nhắc tới cộng đồng người Bashkir ở Cộng hòa Bashkortostan, miền Nam nước Nga, vùng đất nằm giữa sông Volga huyền thoại và dãy núi Ural hùng vĩ.
Trận động đất mạnh làm rung chuyển vùng núi High Atlas ở Maroc đêm 8/9 đã gây hư hại cho nhiều địa phương quanh tâm chấn, trong đó có thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech ở tây nam nước này.
Vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Saya hẻo lánh thuộc khu vực hành chính Ikara của bang Kaduna vào đêm 1/9 khi người dân tụ tập để cầu nguyện khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Để các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, trong đó hàng nông sản nhiệt đới của tỉnh Bến Tre, đến được các thị trường Hồi giáo, các chuyên gia cho rằng việc tăng cường trao đổi thông tin giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 bên là rất quan trọng, qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng cũng như các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường các nước Hồi giáo, trong đó có chứng chỉ Halal.
Ngày 5/7, Văn phòng Tổng thống Nigeria thông báo, 1 nhóm tay súng đã tấn công đoàn xe bảo đảm an ninh cho Tổng thống Muhammadu Buhari, khi đoàn xe đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông đến bang Katsina, tây bắc nước này.
Hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu đón tháng lễ Ramadan năm 2022, với những nghi lễ linh thiêng được tổ chức tại các thánh đường trong dịp lễ quan trọng của người Hồi giáo.
Lần đầu kể từ khi lực lượng Taliban quay lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021, các trường đại học công lập ở Afghanistan đã mở cửa trở lại với một số sinh viên nữ được tham gia các lớp học.
Ngày 8/10, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom mang theo người tại một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, đông bắc Afghanistan, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
Ngày 3/10, người phát ngôn lực lượng Taliban ở Afghanistan cho biết, một vài người dân đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul.
Đại dịch Covid-19 đã buộc Chính phủ A-rập Xê-út phải đưa ra một quyết định chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Riyadh ra lệnh cấm tín đồ Hồi giáo đến A-rập Xê-út để hành hương tới thánh địa Mecca. Năm nay, chỉ có 1.000 người được lựa chọn để tham gia chuyến đi linh thiêng này.
Thay vì cho phép hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về thánh địa Mecca để tham gia cuộc hành hương Hajj như thường lệ, năm nay A-rập Xê-út chỉ cho phép tối đa 10 nghìn người tham gia nghi lễ linh thiêng này.