Tọa đàm "Bóng đá: Ghi bàn thắng cho nữ giới" diễn ra tại Paris, Pháp. (Ảnh KHẢI HOÀN)

Thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng hòa bình trên thế giới. Phát biểu tại khóa họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Volker Turk cho rằng, ở cấp cơ sở, phụ nữ đã thúc đẩy chuyển biến xã hội nhưng trong các cuộc đàm phán, tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn khiêm tốn chưa được coi trọng đúng mức.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MOFA

Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028

Sáng 26/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, đã khai mạc Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Tham dự Phiên họp có 1 Tổng thống, 9 Phó Tổng thống/Phó Thủ tướng và 83 Bộ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc, cùng Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên họp.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Thụy Sỹ, trong chiều 27 và 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp, Palestine, Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động thế giới, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Cộng hòa Ireland Michéal Martin. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp xúc song phương tại Geneva

Sáng 27/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao Khóa họp lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Cộng hòa Ireland Michéal Martin, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Anniken Huitfeld.
[Video] Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người: Cam kết xuyên suốt của Việt Nam

[Video] Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người: Cam kết xuyên suốt của Việt Nam

Việt Nam đã và đang tích cực tham gia tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người. Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trong tất cả các lĩnh vực.
Kết quả nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người

Kết quả nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia tiến trình hợp tác quốc tế, khu vực, đa phương và song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai dự Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chính sách nhất quán của Việt Nam lấy con người làm trung tâm phát triển

Tại Geneva (Thụy Sĩ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bế mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 51, sau bốn tuần làm việc. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, làm Trưởng đoàn đã tham gia tích cực tại khóa họp.
Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam thực hiện minh bạch và nghiêm túc Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao công bố Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và thông tin về ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet trong phiên họp đặc biệt, ở Geneva, ngày 24/8. (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc họp phiên đặc biệt về Afghanistan

Ngày 24/8, theo đề nghị của Pakistan, điều phối viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo về các vấn đề nhân quyền và nhân đạo, và của Afghanistan, với sự ủng hộ của 35 nước thành viên và 70 nước quan sát viên, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành Phiên họp đặc biệt lần thứ 31 thảo luận về những quan ngại nhân quyền nghiêm trọng và tình hình tại Afghanistan.