Phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tổ chức phục vụ người nghèo, cận nghèo có điều kiện vật chất để vui Xuân đón Tết.

Xuân đầm ấm với mọi nhà

Tỉnh Ninh Thuận đã trích ngân sách gần 11 tỷ đồng, chăm lo cho 8.791 hộ đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ 22.867 đối tượng bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, tại cơ sở bảo trợ; học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy và 8.767 hộ nghèo… được đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm.
Đại diện Công ty nước sạch Thanh Sơn ủng hộ người nghèo tỉnh Hải Dương 450 suất quà với tổng số tiền 225 triệu đồng.

Hải Dương: 35 cơ quan, đơn vị tặng quà Tết người có hoàn cảnh khó khăn hơn 19 tỷ đồng

Chương trình vận động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 được tỉnh Hải Dương triển khai từ ngày 1/1/2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và một số tổ chức thành viên sẽ chuyển toàn bộ quà Tết cho tất cả các đối tượng trước ngày 4/2.
Người dân tham dự "Chợ Tết nhân ái" huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh HỮU ANH)

Những món quà ý nghĩa ngày xuân

Với mong muốn trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tích cực hưởng ứng, phát huy tính sáng tạo mang lại sức sống mới, làm phong phú, đa dạng cách thức tổ chức Phong trào "Tết Nhân ái", góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, tràn đầy yêu thương.
Nhiều người dân ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. (Ảnh THANH HẢI)

Nhân rộng “hình mẫu Kim Sơn” để nuôi dưỡng nguồn sáng

Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa người nhận và gia đình người hiến giác mạc tại lễ tôn vinh người hiến giác mạc do Bệnh viện Mắt Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tổ chức mới đây thật xúc động. Bên cạnh những cái ôm thân tình, lời tri ân là những nụ cười hạnh phúc, khi tìm lại được ánh sáng và cuộc sống như được hồi sinh…
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc trao bảng tiền tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Hạnh, thuộc diện hộ nghèo của thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc đẩy mạnh đối ngoại nhân đạo

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc (gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang) vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024”.
Người dân Hà Nội hiến máu tình nguyện tại Ngày hội “Giọt hồng tri ân”. (Ảnh HÀ THU)

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Hình ảnh anh Nguyễn Văn T, 48 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội trong trang phục bảo hộ lao động xếp hàng hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2023 diễn ra hồi đầu tháng 2 trên địa bàn huyện Gia Lâm đã gây xúc động cho những người chứng kiến. Ấy là bởi anh đang đi làm thì biết tin có đợt hiến máu tình nguyện cho nên anh quyết định không thể… “bỏ lỡ” cơ hội cứu người.
Tháng Nhân đạo được thực hiện sôi động trong toàn thành phố.

Đà Nẵng: Lan tỏa hoạt động nhân đạo trong cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2023 được các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai đến nay đã hoàn thành. Nhiều chỉ tiêu đặt ra đã đạt và vượt, không chỉ vậy, tinh thần nhân đạo vẫn tiếp tục được duy trì, lan tỏa toàn cộng đồng nhằm chung tay, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn.
Tại lễ bàn giao nhà, Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng các phần quà thiết yếu cho các gia đình khi vào ngôi nhà mới.

Khánh thành 100 căn nhà dành cho ngư dân nghèo, khó khăn tại Thừa Thiên Huế

Ngày 29/3, tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Công ty CP Tập đoàn Trường Hải và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Lễ khánh thành 100 căn nhà cho ngư dân nghèo, khó khăn thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khởi công xây dựng nhà cho ngư dân nghèo tại xã Phong Bình, huyện Phong Ðiền (Thừa Thiên Huế).

Những ngôi nhà an toàn cho ngư dân nghèo

Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi của hàng trăm hộ ngư dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đang trở thành hiện thực. Ðó là nhờ sự hỗ trợ từ các cấp Hội Chữ thập đỏ địa phương thông qua chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn". Từ đây, người dân có thể an cư lạc nghiệp, mạnh dạn vươn khơi, bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương.
Hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp quyên góp, ủng hộ.

Đà Nẵng: Phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ngày 23/3, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị thiệt hại do động đất. Hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm góp phần giúp đỡ nhân dân các nước tái thiết và khắc phục hậu quả của trận động đất.