Dự và chỉ đạo Đại hội có Trưởng Ban Đối ngoại và Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, đối tác và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 50 ủy viên.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Ông Lê Tấn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Tiến Lâm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Kiểm tra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy nêu rõ, trong bối cảnh phát triển mới của thành phố Đà nẵng, công tác nhân đạo không chỉ là trợ giúp khi khó khăn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của thành phố.
Trưởng Ban Đối ngoại và Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy cho rằng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cần trở thành tổ chức Hội chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo, chăm lo ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế và những đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố; trong đó, công tác nhân đạo trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh theo yêu cầu: đi trước một bước, nhanh hơn và bền vững hơn.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh ghi nhận, đánh giá cao, cũng như biểu dương và trân trọng những kết quả nổi bật mà Hội Chữ thập đỏ của thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam trước đây đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nêu rõ, những hạn chế, tồn tại được báo cáo chính trị chỉ ra cần được phân tích, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là địa chỉ tin cậy để kết nối những tấm lòng nhân ái.
Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.