Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023

Từ nay đến ngày 17/9, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023. Hội chợ nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và chuỗi hoạt động chào mừng 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Khách tham quan mua sắm các sản phẩm hàng lưu niệm của Hà Nội.
Khách tham quan mua sắm các sản phẩm hàng lưu niệm của Hà Nội.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023 được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Hồ Văn (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) với sự tham gia của các Hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất - kinh doanh các mặt hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ, các nghệ nhân, thợ giỏi, ngành thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP...

Hội chợ có quy mô 100 gian hàng và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới, qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ đậm đà bản sắc văn hóa của các làng nghề truyền thống Hà Nội. Đồng thời, hỗ trợ kết nối giao thương, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng cao, hình thành chuỗi sản xuất - tiêu dùng bền vững.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023 ảnh 1

Khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới tại hội chợ.

Thành phố Hà Nội tập trung hơn 1.350 làng nghề với khoảng 176 nghìn hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề trong cả nước. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng, nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ngành thủ công mỹ nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu và phát triển kinh tế của Thủ đô.

Ban tổ chức kỳ vọng, hội chợ là góp phần là cầu nối đưa sản phẩm hàng lưu niệm và văn hóa Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng đến với khách hàng trong nước và quốc tế.