ND - Ngày 22-2, Bệnh viện Nhi T.Ư có cuộc hội chẩn trực tiếp với Bệnh viện Quốc tế Nhi khoa Nhật Bản qua hệ thống internet để tìm ra hướng điều trị tối ưu cho các bệnh nhi nhiễm virus Rhino.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư đã thông báo cho các chuyên gia Nhật Bản biết tình hình của các bệnh nhi cũng như cách điều trị hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản chưa đưa ra kết luận gì.
Trong buổi trao đổi ý kiến, vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân khiến virus Rhino lại gây bệnh nặng trên trẻ nhỏ. Khả năng đang được lưu tâm nhất hiện nay là chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt. Bởi các cháu sống trong trại trẻ mồ côi có tỷ lệ suy dinh dưỡng khá cao. Ðây mới chỉ là giả thuyết được đưa ra, chứ chưa phải nguyên nhân cuối cùng. Dự kiến, tuần tới sẽ có các kết quả xét nghiệm cần thiết để cùng các chuyên gia Nhật Bản có hướng điều trị tiếp theo.
PGS, TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện cho biết: Trước mắt, khi chưa có cách điều trị hiệu quả thì biện pháp tốt nhất là giữ ấm cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện như sổ mũi, ho, hắt hơi, sốt nhẹ... nên cho trẻ đi khám bác sĩ, không nên đưa trẻ vào viện khi bệnh đã quá nặng.
Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng khoa học để nghiên cứu cụ thể về hiện tượng Rhino virus gây bệnh nặng trên trẻ nhỏ.