Tại Trường THCS Hội Yên, xã Hải Quế (Hải Lăng), đến nay, sân trường vẫn còn ngập nước khoảng gần 50 cm khiến việc ra vào của thầy và trò gặp khó khăn. Các em học sinh đến trường cùng các thầy cô giáo làm vệ sinh quét dọn, nhặt rác và nạo vét rãnh để thoát nước và tiếp tục học tập sau năm ngày nghỉ học tránh lũ. Do vị trí của trường ở vùng thấp trũng, mỗi năm Trường THCS Hội Yên bị ngập từ hai đến ba lần. Năm nay, nước lũ lên cao hơn mọi năm, vì vậy cần ít nhất ba ngày nữa, nước mới có thể rút hết.
Em Nguyễn Nhị Cẩm Tú, học sinh lớp 8A, Trường THCS Hội Yên cho biết: “Đến hôm nay, trường em vẫn còn bị ngập nước, em và các bạn đến trường rất khó khăn do bùn đất ngập ngụa, nước ở một số nơi chưa rút hết. Các thầy, cô giáo cùng chúng em quét dọn vệ sinh lại trường, lớp để công việc học tập trở lại”.
Học sinh Trường THCS Hải Thiện, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vệ sinh chung quanh trường.
Thầy Hoàng Thanh Đàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hội Yên chia sẻ: “Khi nước lũ vào, các thầy và cô giáo phải túc trực thường xuyên, đồng thời vận chuyển tài liệu, thiết bị lên tầng lầu. Hôm nay, nước bắt đầu rút, thầy và trò chúng tôi bắt tay vào công việc vệ sinh trường lớp và dạy học trở lại. Thời gian các em nghỉ học vì lũ sẽ được dạy bù vào các ngày chủ nhật sắp tới để theo kịp chương trình của năm học”.
Sau đợt mưa lũ và lốc xoáy do áp thấp nhiệt đới vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 10 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng; 16 điểm trường bị ngập lụt. Trong đó, nhiều điểm trường thuộc các xã vùng bãi ngang, thấp trũng, bị chia cắt do nước lũ. Duy trì việc học cho các em tại các điểm trường này vốn đã khó khăn, sau mỗi đợt lũ như thế này lại càng khó khăn hơn, đòi hỏi sự nỗ lực của giáo viên và gia đình học sinh.
Toàn bộ hồ sơ, sổ sách và các trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các trường vùng lũ được đưa lên tầng 2.
Nhiều ngày nay, các trường học ở vùng lũ đã huy động phụ huynh, học sinh cùng làm vệ sinh để bảo đảm lịch dạy và học. Bên cạnh đó, các trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế các bệnh dịch bệnh phát sinh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.
Thầy Phan Khắc Ninh, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Thiện, xã Hải Thiện (Hải Lăng) cho biết: “Sau lũ, công tác bảo đảm vệ sinh trường lớp rất quan trọng. Nhà trường đã tiến hành xịt, phun thuốc khử trùng lớp học, chung quanh trường để bảo đảm môi trường an toàn cho các em học tập”.
Tại nhiều địa phương, lực lượng Biên phòng, đoàn thanh niên đã đến các điểm trường để cùng thầy và trò dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau khi nước rút. Với niềm vui được đến trường, bên những trang sách sẽ giúp các em vơi đi những mệt nhọc và nỗi lo khi cơn lũ vừa đi qua.