Tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội” nhằm nâng cao nhận thức, tạo diễn đàn chia sẻ, đối thoại và đề xuất giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự tham gia chủ động, bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ khiếm thị vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Theo báo cáo của Hội Người mù Việt Nam, tính đến năm 2025, toàn hội có 35.850 hội viên nữ trên tổng số 72.697 hội viên, chiếm tỷ lệ 49,31%; số hội viên nữ trong độ tuổi lao động là 9.940 hội viên, hội viên nữ dân tộc thiểu số là 2.804 hội viên.
Nhìn chung, chị em trong độ tuổi học tập, lao động được các cấp Hội quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp học xóa mù chữ, hỗ trợ tham gia học hòa nhập tại các bậc phổ thông, đại học; các lớp nâng cao kiến thức, kỹ năng trên nhiều lĩnh vực.
Đặc biệt, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm được triển khai linh hoạt, gắn với nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Hàng chục nghìn lượt chị em đã được đào tạo các nghề phù hợp như: xoa bóp bấm huyệt, nuôi ong lấy mật, bện chổi, làm tăm… Phần lớn chị em sau khi học nghề được bố trí việc làm với thu nhập bình quân 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng; người có tay nghề cao đạt 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng, có trường hợp tay nghề giỏi đạt 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay, có hơn 1.000 hội viên nữ được vay vốn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng kênh Trung ương và gần 10 tỷ đồng kênh địa phương; nhiều đơn vị còn hỗ trợ máy móc và trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh...
Bắt nhịp xu thế phát triển số, một số chị em khác biết khai thác hiệu quả công nghệ để học tập từ xa, chủ động tìm tòi hướng kinh doanh trực tuyến, hình thành các mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả.
Một số chị em đã chứng minh năng lực và được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Có việc làm và thu nhập ổn định giúp phụ nữ khiếm thị từng bước tự chủ kinh tế, tự tin và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, phong trào tại địa phương và tổ chức Hội.
Phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, bà Đinh Việt Anh cho biết, phụ nữ và trẻ em khiếm thị là những đối tượng dễ bị tổn thương, thường gặp nhiều khó khăn trong học tập, tiếp cận thông tin, chăm sóc sức khỏe và việc hòa nhập xã hội nói chung.
Nhận thức sâu sắc điều đó, suốt quá trình hoạt động, Hội Người mù Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để chị em và các cháu có cơ hội rèn luyện, phát triển năng lực, từng bước khẳng định bản thân, hòa nhịp và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Tọa đàm là dịp để khẳng định phụ nữ khiếm thị không chỉ là đối tượng được quan tâm, hỗ trợ, mà còn là chủ thể tích cực của sự phát triển - có tiếng nói, có năng lực, có trách nhiệm và có khả năng đóng góp quan trọng cho gia đình, tổ chức Hội và cộng đồng.
Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia chủ động, bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ khiếm thị vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với Tọa đàm, Hội Người mù Việt Nam tổng kết và trao giải Cuộc thi “Ươm hạt giống tâm hồn” lần thứ hai dành cho trẻ em khiếm thị. Cuộc thi nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, giúp các cháu có điều kiện thể hiện năng khiếu, bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và ước mơ của bản thân.
Thông qua việc lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của các cháu, tổ chức Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch quan tâm, chăm lo toàn diện; nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp các giá trị sống tốt đẹp, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các cháu từng bước hiện thực hóa ước mơ, hướng tới tương lai hạnh phúc.