Dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Theo sát sự phát triển lớn mạnh của quốc gia láng giềng anh em, các học giả Campuchia nhất trí đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nổi bật với năng lực thích ứng và tự đổi mới vượt trội.
Nhận định về bối cảnh khu vực và quốc tế trước thềm diễn ra Đại hội Đảng XIV của Việt Nam, ông Him Raksmey, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia đánh giá, tình hình hiện nay đối mặt nhiều biến động khó lường liên quan cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, với mục đích định hình trật tự thế giới mới, tác động toàn diện tới các nguyên tắc, luật pháp và thông lệ quốc tế.
Bên cạnh đó, sự suy giảm hiệu lực của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng là thực trạng đáng lo ngại. Theo học giả Him Raksmey, xu hướng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia đang có chiều hướng gia tăng.
Đề cập tình hình khu vực Đông Nam Á, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia cho rằng các nước thành viên ASEAN cần củng cố lòng tin, thường xuyên trao đổi và mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững hòa bình trước các áp lực bên ngoài mà không bị lôi kéo vào xung đột, nhất là xung đột quân sự với các nước lớn hoặc các quốc gia láng giềng.
Nhà nghiên cứu Him Raksmey đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia, là thành quả bắt nguồn từ cam kết chính trị của lãnh đạo và nhân dân hai nước về việc cùng chung sống hòa bình, hợp tác cùng phát triển, coi đây là nhu cầu tất yếu khách quan phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi đất nước.
Học giả Campuchia nhận định, những biến động nhanh, phức tạp và khó đoán định của tình hình thế giới và khu vực đã và đang tác động trực tiếp cả Việt Nam và Campuchia, đặt ra yêu cầu cấp bách trong nhiệm vụ củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Việt Nam và Campuchia cần khéo léo cân bằng giữa lợi ích quốc gia và quan hệ song phương, tăng cường hợp tác thực chất và giải quyết các thách thức chung bằng biện pháp hòa bình. Sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau chính là nền tảng cốt lõi của mối quan hệ này.
Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm về tình hình khu vực và tình cảm chân thành với Việt Nam, nhà nghiên cứu Him Raksmey đề xuất một vài khuyến nghị nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước sau Đại hội XIV, như tăng cường cơ chế tham vấn và phối hợp chiến lược; làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi; kiên trì giải quyết các vấn đề tồn tại thông qua đối thoại hòa bình, kiểm soát tốt tình hình; thiết lập “Nhóm công tác hỗn hợp đặc biệt” về ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế...
Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia tin tưởng, Đại hội Đảng XIV của Việt Nam là dấu mốc quan trọng giúp định hướng phát triển quốc gia trong tương lai của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.