Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập, tự do

Hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Ngày 15-12, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh liên quan sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hơn 100 hình ảnh, hiện vật được chia làm ba chủ đề: Hà Nội, những ngày nóng bỏng - Tổ quốc lâm nguy; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại Vạn Phúc; nhân dân Hà Nội hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều hình ảnh quý liên quan đến thời gian Bác Hồ ở làng Vạn Phúc.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Dương đã dành toàn bộ gác hai ngôi nhà của gia đình để Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong đoàn công tác làm việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, phát động cuộc kháng chiến chống Pháp và viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội tiến hành nâng cấp, mở rộng di tích Nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tháng 12-1946 tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông.

* Sáng 15-12, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu “Ký ức Hà Nội - Mùa đông năm 1946”. Những thước phim tài liệu “Hà Nội vùng đứng lên” và các tiết mục giao lưu văn nghệ, gặp mặt nhân chứng lịch sử trong chương trình đã tái hiện một thời chiến đấu oanh liệt 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao mười phần quà tặng các nhân chứng lịch sử của thời kỳ Toàn quốc kháng chiến.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực của Thành đoàn Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016). Theo đó, từ ngày 15 đến 19-12, tổ chức các đoàn thăm hỏi, trao quà tặng các nhân chứng lịch sử thời kỳ Toàn quốc kháng chiến, các gia đình chính sách; dâng hoa tại các di tích lịch sử; tổ chức Đoàn hành trình về nguồn; chương trình Tọa đàm “Ý nghĩa lịch sử của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”.

* Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), diễn ra Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Triển lãm trưng bày 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khắc họa rõ hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp đầy khó khăn gian khổ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đi đến Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của thực dân Pháp, tiếp tục củng cố và giữ vững độc lập, tự do cho dân tộc.

* Tại Thư viện Hà Nội, khai mạc trưng bày "Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến". Thông qua hàng trăm tài liệu sách, báo được giới thiệu, công chúng có dịp ôn lại trang sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu Toàn quốc kháng chiến. Triển lãm mở cửa đến ngày 22-12.